Bắt hai đối tượng bắt con tin, đòi tiền chuộc gần 1 tỷ

Cơ quan chức năng vừa phá một vụ án, bắt hai đối tượng bắt giữ con tin để tống tiền gần 1 tỷ đồng.

Chiều 12/3, Đội 2-Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội ( PC45) công an TP.HCM xác nhận đã chuyển giao hồ sơ hai đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hồng ( 31 tuổi) và Lục Thị Bích Thu (49 tuổi) cùng quê TP.Hà Nội cho công an Q.1  tiếp tục điều tra về hành vi “ cưỡng đoạt tài sản”.

Thông tin ban đầu, Thu quen biết và mua lại của một đối tượng tên X. 4 chiếc ô tô. Tuy nhiên, sau khi sử dụng một thời gian thì chiếc Toyota Innova biển số 51A-682.44 bị công an Q.1 phát hiện sử dụng giấy tờ giả, và tạm giữ.

Bắt hai đối tượng bắt con tin, đòi tiền chuộc gần 1 tỷ - 1

Tang vật thu giữ của vụ án

Nghi bị lừa, Thu nhiều lần gọi cho X. để làm rõ nhưng không được.

Đến ngày 6-3, Thu, cùng Hồng và 6 đối tượng khác tìm được X. để hỏi chuyện và biết được chiếc ô tô X mượn của bà Liêng.

Thu tiếp tục gọi bà Liêng tới quán cà phê ở Q.8 để “hỏi chuyện”. Khi bà Liêng vừa tới thì Thu đã đánh và ép bà phải nhận giấy tờ xe chiếc xe Inova là giả.

Sau khi ép buộc nạn nhân ký vào giấy tờ, Thu cùng đồng bọn đưa bà Liêng lên taxi về một khách sạn ở Q.1. Đồng thời, gọi điện yêu cầu người nhà của nạn nhân phải chuẩn bị 800 triệu đồng thì mới thả bà Liêng về.

Bắt hai đối tượng bắt con tin, đòi tiền chuộc gần 1 tỷ - 2

Đối tượng Thu tại cơ quan điều tra

Nhận được cuộc gọi tống tiền, gia đình bà Liêng vừa chuẩn bị tiền và gọi cho cơ quan công an vào cuộc.

Tối cùng ngày, con gái bà Liêng đưa tiền đến khách sạn cho nhóm của Thu để chuộc lại mẹ. Bất ngờ, các trinh sát đội 2 và công an quận 1 ập vào khống chế, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ được gồm 2 ĐTDĐ, 30 triệu đồng, 1 giấy nhận tiền và bản tường trình có ký tên bà Liêng. Hiện cơ quan công an vẫn đang truy tìm các đối tượng còn lại đã bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN