Bắt bạn gái cũ khỏa thân rồi làm nhục

Không chỉ bị đánh đập, uy hiếp, V. còn bị Nguyễn Viết Trung (29 tuổi, trú phường Thuận Phước, Hải Châu, TP Đà Nẵng) buộc khỏa thân, làm nhục, quay phim để “làm kỉ niệm”.

Ngày 26/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) đang làm rõ hành vi “hiếp dâm” của đối tượng Trung, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo điều tra ban đầu, Trung và chị T.V. (25 tuổi, Quảng Nam) từng yêu nhau. Phát hiện Trung tính khí thất thường, V. quyết định chia tay. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Trung liên tục tìm đến nhà V. uy hiếp, dọa nạt.

Tối 17/12, Trung điều khiển xe máy đến phòng trọ chị V. trên đường Hồ Xuân Hương (Ngũ Hành Sơn). Thấy V. đi về cùng 1 thanh niên khác, Trung nổi cơn ghen.

Chờ thanh niên kia phóng xe đi, Trung tiến lại uy hiếp chị V. đập phá đồ dùng trong phòng và đánh đập để khống chế chị V. Sau đó, Trung tiếp tục yêu cầu chị V. cùng đi đến khách sạn trên địa bàn phường Khuê Mỹ.

Tại đây, Trung dọa nạt, chửi mắng, bắt chị V. khỏa thân, đứng ngoài lan can khách sạn, và dùng iPhone của nạn nhân quay lại cảnh này “làm kỉ niệm”, rồi buộc quan hệ tình dục.

Sau đó, Trung tiếp tục chở chị V. về phòng của mình trên đường Mai Lão Bạng (phường Thuận Phước), dội nước lạnh lên người chị V. rồi bật quạt thẳng vào người cho lạnh. Sáng 18/12, Trung tiếp tục yêu cầu chị V. thỏa mãn thú tính của mình rồi mới thả chị V. về lại chỗ trọ cũ.

Trưa 18/12, chị V. đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn báo cáo sự việc. Chiều cùng ngày (18/12), đối tượng này bị bắt trên đường đi làm về, phục vụ công tác điều tra.

Theo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, Công an quận Ngũ Hành Sơn, ban đầu Trung chối cãi hành vi của mình, nhưng trước những chứng cứ thu được, Trung đã nhận tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huy (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN