Bắt 2 kẻ cướp, hiếp sau 48 giờ gây án

Kéo người phụ nữ xuống ruộng đậu ven đường, 2 tên cướp vừa đánh, vừa lục soát cướp tài sản và định giở trò đồi bại.

Ngày 6/9/2012, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã hoàn tất điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam thời hạn 3 tháng đối với 2 nghi can liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra đêm 29/8/2012 tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức là Nguyễn Đắc Tâm (SN 1984) và Doãn Thế Đại (SN 1988, cùng ở xã Song Phương).

Theo tài liệu của cơ quan công an: khoảng 21h00 ngày 29/8, trong lúc chị Nguyễn Thị Nga (SN 1986, ở Khánh Công, Yên Khánh, Ninh Bình) đang điều khiển xe máy từ khu công nghiệp Thạch Thất theo đường gom Đại lộ Thăng Long về nhà trọ ở làng Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm thì bị 2 thanh niên lạ mặt đi xe máy phía sau vượt lên, ép dừng xe. Ngay lập tức, 2 đối tượng đã kéo chị Nga xuống ruộng đậu đũa ven đường, sau đó đánh đập. Do chị Nga đã nhanh trí vứt chìa khóa xe máy của mình sang ruộng đậu bên cạnh nên các đối tượng chỉ cướp được 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy Ace, 1 ĐTDĐ Nokia X1-01, 1 dây chuyền bạc cùng toàn bộ tiền mặt, giấy tờ trong túi xách.

Trước khi bỏ đi, 1 đối tượng còn khống chế nạn nhân, lột quần áo định ép quan hệ tình dục. Nhưng thấy chị Nga van xin và nói rằng đang có thai nên tên cướp đã nhảy lên xe của đồng bọn, chạy về hướng cầu vượt sông Đáy.

Bắt 2 kẻ cướp, hiếp sau 48 giờ gây án - 1

Tang vật vụ án.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an huyện Hoài Đức phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai bị hại và tiến hành rà soát, xác minh đối tượng. Chưa đầy 48 giờ sau khi xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã xác định, bắt khẩn cấp đối tượng gây án là Nguyễn Đắc Tâm và Doãn Thế Đại. Trong số này, Nguyễn Đắc Tâm từng có tiền án về tội tiêu thụ tiền giả.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Lâm (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN