Bao vây khách sạn bắt tên giết người

Rạng sáng 7-6, Công an thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bao vây khách sạn Hoàng An (xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) và bắt giữ Lê Thanh Hải (tức Hải đạm, SN 1971), kẻ chủ mưu truy sát cả gia đình ở Thanh Hóa vào ngày 18-5.

Đêm 18-5, tại nhà riêng của ông Đỗ Phát Lai (49 tuổi, trú tại xã Tế Nông, huyện Nông Cống - Thanh Hoá) xuất hiện 2 kẻ lạ mặt đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, bịt mặt cầm dao xông vào chém tới tấp 3 người rồi lên xe máy tẩu thoát.

Ông Lai đã tử vong tại chỗ, bà Lê Thị Cúc (47 tuổi, vợ ông) cùng con trai là Đỗ Phát Dũng (17 tuổi) trúng nhiều nhát dao, bị thương nặng.

Gia đình ông Lai làm nghề thu mua cáy để làm mắm và bán ra thị trường các tỉnh phía Bắc. Theo nhận định ban đầu, án mạng xuất phát từ tư thù cá nhân và cạnh tranh trong buôn bán.

Qua điều tra truy xét, ngày 31-5, CQĐT đã xác định được đối tượng gây án và cầm đầu là Hải. Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người đối với tên Hải.

Bao vây khách sạn bắt tên giết người - 1

Khách sạn nơi Hải thuê trọ trước khi bị bắt

Sau khi gây án, Hải bỏ trốn khỏi địa bàn. Rạng sáng 7-6, khi y dùng giấy tờ và bằng lái xe mang tên người khác để vào nghỉ tại phòng 315 khách sạn Hoàng An để chờ  để đón  xe đi Gia Lai thì bị bắt giữ.

Hải đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.Trình ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN