Băng giết người ở quán karaoke lãnh án

Đồng thời HĐXX cũng buộc ba bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 157 triệu đồng.

Ngày 12/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thìn (sinh năm 1988, trú tỉnh Gia Lai) và bị cáo Lê Anh Giáp (sinh năm 1987, trú tỉnh Quảng Nam) cùng mức án 18 năm tù, bị cáo Võ Đình Hùng (sinh năm 1990, trú tỉnh Quảng Trị) 15 năm tù về tội giết người.

Đồng thời HĐXX cũng buộc ba bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 157 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tối ngày 12/8/2011, Thìn đi hát karaoke với bạn ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Sau đó, giữa Thìn và một số thanh niên ở phòng bên cạnh xảy ra mâu thuẫn. Khi Thìn về thì bị nhóm này chặn đánh.

Tức giận, Thìn gọi Giáp và Hùng đến quán karaoke để trả thù. Khi cả ba quay lại quán karaoke thì gặp anh Nguyễn Cương (sinh năm 1984, trú tỉnh Quảng Nam) và nhóm học trò của anh đang đứng trước quán.

Nghĩ là nhóm này vừa gây sự đánh mình trước đó, Thìn cầm dao chém nhiều nhát vào người anh Cương.

Thấy thầy giáo bị đánh, Phạm Phú Chung (sinh năm 1992, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) ôm Thìn lại để giải vây cho anh Cương. Sau đó, Chung bị cả Thìn, Giáp và Hùng đâm nhiều nhát dao vào người.

Tám ngày sau, Chung tử vong do vết thương thấu ngực trái, bụng.

Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng cũng kết luận anh Cương bị thương tích với tỷ lệ 10%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN