Bán tạp hóa dùng bánh kẹo dụ dỗ, dâm ô bé gái 12 tuổi

Một người đàn ông bán tạp hóa 51 tuổi ở Hà Tĩnh đã dùng bánh kẹo để dụ dỗ bé gái hàng xóm mới 12 tuổi vào nhà nhằm thực hiện hành vi dâm ô.

Sáng 13-9, thông tin từ một lãnh đạo Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan điều tra hiện đang tiến hành lấy lời khai của đối tượng T.Q.B. (51 tuổi, trú tại xã H.Đ, huyện Lộc Hà) để làm rõ hành vi dâm ô với bé gái hàng xóm 12 tuổi. Vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ nên cơ quan chức năng chưa thể cung cấp thêm thông tin.

Trước đó, vào chiều ngày 12-9, người thân của cháu T.T.H.N. (12 tuổi, ở cùng xóm với B.) tổ chức kéo đến nhà ông B. để truy vấn về việc cách đây hơn 20 ngày, ông này đã có hành vi dâm ô với cháu N..

"Ngay sau khi nhận được tin báo, công an xã cử lực lượng xuống ổn định tình hình an ninh trật tự, đồng thời mời ông B., cháu N. cùng người thân lên trụ sở để làm rõ"- ông Phạm Văn Thu, Trưởng Công an xã H.Đ, cho hay.

Tại trụ sở uỷ ban, ông B. đã thừa nhận cách đây hơn 20 ngày đã dụ dỗ cháu N. vào nhà của mình để thực hiện hành vi dâm ô. Còn cháu N. cũng kể lại là bị ông B. dụ dỗ bằng bánh kẹo nên đã có hành vi "quan hệ" với ông này. Sự việc chỉ bị bại lộ khi cháu N. kể lại sự việc trên cho một người bạn và người bạn đó đã báo cho bố mẹ cháu N. biết.

Ông Thu cho biết thêm trước đây vào năm 2015, ông B. cũng đã từng sàm sỡ một bé gái 14 tuổi ở cùng xã. Song, sự việc đã được giải quyết nội bộ do do bé gái và ông B. là người cùng họ.

Được biết, cháu N. bị mắc bệnh động kinh từ nhiều năm nay và đang uống thuốc để điều trị. Còn ông B. có vợ và 4 người con, làm nghề sửa chữa đồ điện tử và bán hàng tạp hóa tại nhà.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Rúng động thầy giáo dâm ô học sinh ở Quảng Nam

Cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam một giáo viên tiểu học, để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Anh (Người lao động)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN