Bán dâm xong, bị đánh bất tỉnh

“Hành sự” xong với gái bán dâm, thấy cô gái trẻ vẫn say sưa ngủ, Khoa nổi hung tính, tháo… cánh tủ dùng làm hung khí tấn công.

Ngày 26/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lâm Văn Khoa, 27 tuổi, trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai về hành vi cướp tài sản; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ thêm hành vi giết người của đối tượng này

Hành vi phạm tội của Khoa diễn ra vào trung tuần tháng 7/2012, và sau đúng 2 tháng, lực lượng truy xét Công an Lào Cai mới lần ra tung tích, bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Hôm đó là ngày 14/7, do nợ nần cờ bạc, Khoa giấu vợ đi “giải đen”. Y đến một quán cà phê trên địa bàn TP Lào Cai đặt vấn đề mua bán dâm với cô nhân viên phục vụ tên Hằng, 26 tuổi, quê Yên Bái. Hằng đồng ý, đi theo Khoa về nhà nghỉ Sơn Trang ở tổ 17, phường Duyên Hải, TP Lào Cai. Sáng hôm sau, chủ nhà nghỉ, chị Nguyễn Thị T, phát hiện sự bất thường tại phòng 206. Sau khi gọi cửa không thấy ai trả lời, chị Thanh bảo nhân viên dùng chìa khóa phụ để mở cửa. Bên trong phòng, chị Hằng nằm bất tỉnh trên giường, xung quanh có nhiều vết máu. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Hằng đã qua cơn nguy kịch. Khi tỉnh lại, cô nhân viên quán cà phê tường trình bị cướp đi gần 2 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại di động. Hung thủ gây án chính là vị khách đến quán cà phê tối 14/7. Chị Hằng nhớ lại, đối tượng có đặc điểm gầy, cao khoảng 1m 65, có răng khểnh bên trái, nói ngọng…

Kiên trì rà soát, trinh sát hình sự CATP Lào Cai phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã xác định được đối tượng gây án là Lâm Văn Khoa. Tuy nhiên sau thời điểm xảy ra sự việc tại nhà nghỉ Sơn Trang, Khoa không có mặt tại địa phương. Ngày 15/9, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Khoa ẩn náu tại nhà người họ hàng ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai lập tức lên đường truy bắt. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của Công an TP Biên Hòa, ngày 18/9, Công an TP Lào Cai, đã bắt được Khoa tại đây.

Tại cơ quan công an, Lâm Văn Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi “giải đen”, thấy chị Hằng vẫn ngủ say, Khoa tháo cánh tủ trong phòng, đập vào đầu nạn nhân. Trong khi chị Hằng bất tỉnh, Khoa lục soát lấy đi 2 chiếc điện thoại di động và 2 triệu đồng. Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn vào Đồng Nai làm thuê, nhằm trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Minh (An Ninh Thủ Đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN