Anh trai tiết lộ về nghi phạm sát hại 2 cô gái và 1 thanh niên ở quán karaoke

Theo cơ quan công an, Nguyễn Công Dũng dương tính với ma tuý qua test nhanh tại cơ quan chức năng.

Ngôi nhà nơi Dũng sống cùng bố ruột.

Ngôi nhà nơi Dũng sống cùng bố ruột.

Ngày 24/2, một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị đang đấu tranh, lấy lời khai của Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội), nghi phạm gây ra vụ việc Giết người xảy ra ngày 21/2, tại quán karaoke Luxury II, xã Hoà Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Theo vị này, qua test nhanh, Dũng đã dương tính với ma tuý. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ án Giết người này.

Liên quan đến vụ việc, anh N.C.M (trú xã Tân Tiến, anh trai ruột Dũng) cho hay, Dũng là con út và đã lập gia đình gần 20 năm trước. Tuy nhiên, do Dũng có bản tính vũ phu, hay chửi bới, đánh đập vợ con nên vợ Dũng đã đưa 2 con đi làm ăn xa và ít khi trở về, hai người sống ly thân.

Anh M. tâm sự, Dũng khác hẳn với 4 anh chị em khác trong nhà. Kể từ khi vợ con bỏ đi, Dũng sống lang bạt không có việc làm ổn định. Khi về nhà thì Dũng sống với bố, nay đã 80 tuổi.

“Dũng gây gổ, chửi bới với tất cả anh em trong nhà. Anh chị chỉ bảo, góp ý thì nó chửi bới, doạ đánh nên chúng tôi cũng chả buồn nói nữa. Bố tôi thấy Dũng như vậy thì cũng phiền lòng, mấy lần nhắc nhở nhưng nó lại gắt gỏng. Sợ nó đánh cả bố nên chúng tôi phải khuyên ông đừng nói nó nhiều quá, nó không kiểm soát được thì khổ”, anh M. ngán ngẩm.

Quán karaoke Luxury II nơi xảy ra sự việc.

Quán karaoke Luxury II nơi xảy ra sự việc.

Nói về ngày Dũng gây án, anh M. kể, trưa 21/2, gia đình anh có mở tiệc mừng thọ bố 80 tuổi. Bữa tiệc chỉ có vài mâm cỗ, chủ yếu là thành viên trong gia đình và bác Trưởng thôn Đồi Chè. Dũng có đưa bạn về dự tiệc sau đó rời đi.

Đến tối 21/2, gia đình bất ngờ nhận được thông tin Dũng gây án mạng tại quán karaoke.

Trước đó, khoảng 17h ngày 21/2, có một nhóm khách gồm 14 người (7 nam, 7 nữ) đến quán karaoke Luxury II có địa chỉ tại xã Hoà Sơn để hát.

Đến 19h, Nguyễn Công Dũng xuống quầy lễ tân mượn 1 con dao nhọn rồi quay trở lại phòng hát. Lúc này, Dũng vung dao đâm loạn xạ vào các bạn hát khiến nhiều người bị thương.

Gây án xong, Dũng dùng dao tự sát và được lực lượng chức năng cùng người dân đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Ba nạn nhân tử vong là anh Trần Văn Sơn (SN 1988); Nguyễn Thị Bạch Linh (SN 1990) và Cao Thu Nga (SN 1993, cùng trú TP.Hà Nội).

Các nạn nhân bị thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện gồm Bùi Thị Trà My (SN 2000, trú tại Thái Nguyên); Đỗ Khánh Linh (SN 1998, trú tại Hà Nam); Trần Văn Điệp (SN 1986); Đỗ Tiến Đạt (SN 1987) và Nguyễn Công Dũng.

Quá trình điều tra, qua test nhanh với ma tuý, cơ quan công an xác định 4 người trong nhóm hát cùng Dũng dương tính với ma tuý.

Nguồn: [Link nguồn]

Thảm án 8 người thương vong tại quán karaoke: Nghi phạm làm gì trước khi gây án?

Theo những người hàng xóm sống cạnh ngôi nhà nơi Dũng đang ở cùng bố đẻ, ngày Dũng gây án chính là ngày mà bố Dũng mừng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN