9x trộm cắp, "giở trò" với hàng loạt thiếu nữ

Cầm đầu băng nhóm trộm cắp tuổi đời chỉ từ 13 – 15 tuổi, Lê Hoài Công không chỉ trộm cắp tài sản mà còn giở trò đồi bại với thiếu nữ ở nhà một mình.

Ngày 25/10, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa- Vũng Tàu) bắt tạm giam Lê Hoài Công (15 tuổi, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức), đồng thời lập hồ sơ xử lý Mai Công Bằng (13 tuổi, ngụ ấp Bình Mỹ) và Hoàng Đỗ Thanh Tú (15 tuổi, ngụ cùng địa chỉ) về hành vi cướp tài sản.

Theo lời khai ban đầu, 23 giờ ngày 13/9, Công, Bằng và Tú đột nhập vào nhà ông L. (45 tuổi, ngụ huyện Châu Đức). Công dùng dao kề vào cổ em H. (16 tuổi, con ông L. đang ở nhà một mình) cướp 350.000 đồng.

4 giờ ngày 28/9, cả ba đột nhập vào nhà anh N. (xã Bình Ba) để trộm 1 điện thoại di động. Sau đó, Công đến giường em M.L. (13 tuổi, con anh N) đang ngủ, dùng tay bịt miệng, khống chế định thực hiện hành vi hiếp dâm thì em L. xin đi vệ sinh nên Công bỏ đi, “hẹn lần sau lại đến”.

9x trộm cắp, "giở trò" với hàng loạt thiếu nữ - 1

Mai Công Bằng và Hoàng Đỗ Thanh Tú tại cơ quan công an.

14 giờ ngày 8/10, Công, Bằng và Tú tiếp tục đột nhập vào nhà em K.L. (17 tuổi, huyện Châu Đức) để trộm 50.000 đồng. Sau đó, Công kề dao vào cổ của em L. để khống chế, hiếp dâm em L. Sau khi giở trò đồi bại với em L. xong, Công ra về cùng Tú và Bằng.

Chiều 17/10, cả ba đột nhập vào nhà chị T.H. (31 tuổi) để trộm cắp nhưng không lấy được gì. Công kề dao vào cổ chị H. định hiếp dâm nhưng chị H. kháng cự nên Công bỏ chạy.

Ngay sau đó, Công, Bằng, Tú tiếp tục đến nhà em T.H. (17 tuổi) để trộm cắp 2 chiếc điện thoại di động. Sau đó, Công đến chỗ em H. đang nằm ngủ, dùng tay bịt miệng em H. định hiếp dâm nhưng bị em H. kháng cự, truy hô nên Công cầm 2 chiếc điện thoại di động bỏ chạy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Mai ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN