9X đâm chết nam sinh viên để cướp xe

Thấy nam sinh Hà đang tìm khách đi xe ôm, Đông lừa nạn nhân tới quãng đường vắng đâm chết anh này rồi phi tang xác xuống mương nước trước khi cướp xe máy của nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, do đang nợ một khoản tiền lớn nên Đinh Ngọc Đông (SN 1991, quê ở phường Ngọc Hải, Đồ Sơn Hải Phòng) nảy sinh ý định cướp xe ôm.

Ngày 3/2/2013, phát hiện anh Đào Mạnh Hà (SN 1989, trú ở Mỹ Đức, Hà Nội, là sinh viên năm thứ 3, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thương mại Hà Nội) đang đón khách tại khu vực phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Đông đã thuê anh này chở đến Công ty Dược B-Braun thuộc cụm công nghiệp Thanh Oai.

Khi đi vào đoạn đường vắng, thuộc khu vực phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Đông đã rút dao đâm liên tiếp khiến anh Hà tử vong tại chỗ rồi kéo xác nạn nhân vứt xuống mương nước, sau đó lấy xe máy và ví anh Hà bỏ trốn.

Khoảng 13h ngày 5/2/2013, người dân phát hiện thi thể anh Hà tại mương nước Cầu Ngói trên cánh đồng thuộc phường Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội. Nhận được tin báo, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều tra vụ việc và xác định đối tượng giết anh Hà là Đinh Ngọc Đông.

Ngày 25/6, Đông bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà số 46 ngõ 135/35 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN