4 năm trốn truy nã vẫn không thoát

Ngày 15 -12, CQCA huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hà Tuấn Anh, SN 1988, trú tại bản Thanh Tân, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ của VKSND huyện Quỳ Châu, 22g ngày 10-12-2008, anh Vi Văn Liêm và anh Vi Văn Lãng, đều trú tại bản Kẻ Khun, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, đang đi xe máy từ bản Hội 1 về nhà. Khi đến dốc Na Hốc thuộc địa phận bản Kẻ Khun thì dừng xe máy bên lề đường. Lúc đó Hà Tuấn Anh và Nguyễn Xuân Phương, trú tại phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, đi xe máy chiều ngược lại. Tuấn Anh dừng xe, rút con dao giấu trong cốp xe máy chém liên tiếp vào đầu, lưng và cẳng tay của anh Liêm, còn Phương dùng dao chém vào bình xăng và hai bánh trước xe của anh Liêm. Do bị chém bất ngờ, anh Liêm ngã gục tại chỗ. Sau đó anh Liêm được đưa đi cấp cứu tại BVĐK huyện Quỳ Châu trong tình trạng nguy kịch.

Kết quả giám định của CA tỉnh Nghệ An mức độ tổn hại sức khỏe của anh Vi Văn Liêm là 12,68%.

Gây án xong, Tuấn Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 3-3-2009, CQCSĐT CA huyện Quỳ Châu đã ra lệnh truy nã đối với Hà Tuấn Anh.

Đầu tháng 12-2012, tổ trinh sát của đội truy nã CA huyện Quỳ Châu nhận được nguồn tin, hiện Tuấn Anh đang trốn tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Biết rõ đối tượng rất “ranh mãnh”, lập tức tổ trinh sát CA huyện Quỳ Châu đã phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành vây bắt đối tượng. Tuy nhiên, khi tổ trinh sát ập đến thì đối tượng này đã  bỏ trốn.

Nhận được thông tin đối tượng đã lẩn trốn lên khu vực huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An (giáp ranh với biên giới Việt-Lào). Tránh trường hợp đối tượng trốn sang Lào, tổ trinh sát CA huyện Quỳ Châu điện khẩn lên các cửa khẩu tỉnh Nghệ An vào cuộc vây bắt. Trong đêm 11-12, tổ trinh sát đã bao vây toàn bộ khu vực mà đối tượng Hà Tuấn Anh đang ẩn nấp. Khi đối tượng này đang trốn trong xe chở gỗ, nghe tiếng động, hắn lao vào bụi rậm định tẩu thoát thì tổ trinh sát đuổi theo quật ngã đối tượng.

Tại CQĐT, Hà Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện đối tượng Hà Tuấn Anh đang bị CQCA huyện Quỳ Châu giam giữ để tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tập (Pháp luật & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN