20 côn đồ teen "tái hợp" đại náo vùng quê

Hàng chục côn đồ với mã tấu, tuýp sắt đổ bộ khắp làng quên, gây bao vụ hoảng loạn trong dân.

Ngày 20/7, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng đã liên tiếp gây ra 2 vụ cướp tài sản tại trên địa bàn huyện Diên Khánh. Ngoài 7 đối tượng này, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố 14 đối tượng khác về các tội danh như “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Lý Văn Tuyển - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Diên Khánh cho biết, các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lê Thanh Hoàng (thường gọi là Quàng, sinh năm 1991, trú ở thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh), Nguyễn Văn Trung (còn gọi là Bờm Anh, sinh năm 1993, thôn Phước Tuy 1, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh), Võ Đình Hưng (sinh năm 1994), Ngô Đức Long (tên thường gọi Tí Long (sinh năm 1988), Thái Huy Trọng (sinh năm 1991), Huỳnh Ngọc Điền (sinh năm 1992), 4 đối tượng này cùng trú ở thôn Phước Tuy 1, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh và Trần Duy Quyền (biệt danh Bợm, sinh năm 1995), trú thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.

20 côn đồ teen "tái hợp" đại náo vùng quê - 1

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Từ tụ tập rượu, bia…

Khoảng 16 giờ ngày 7/7, Nguyễn Văn Trung, Võ Đình Hưng, Nguyễn Anh Minh, Trần Văn Trí, cả 4 cùng trú thôn Phước Tuy 1, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh cùng Lê Thanh Hoàng, Huỳnh Ngọc Điền, Thái Huy Trọng, Nguyễn Đình Khánh, Trần Ngọc Vũ, Bùi Văn Hồng Vinh, cả năm đối tượng này cùng cư trú ở thôn Phú Thọ, xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh), Trần Duy Quyền, Ngô Đức Long cùng một số đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) rủ nhau đến ăn nhậu tại một quán vịt trước nhà máy gạch Tuy-nen ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thì cuộc nhậu mới chấm dứt, cả nhóm kéo đến ngã tư Bót Bà Lá ở xã Diên Phước chơi. Tại đây, lại có sự xuất hiện của một số thanh niên khác đến nhập hội gồm: Trần Hoàng Dũng (sinh năm 1990, trú thôn Phò Thiện, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh), Nguyễn Bá Nhựt (còn gọi là Phin em, sinh năm 1991, trú xóm 1, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh), Nguyễn Vũ Đình Luân (còn gọi là Ron, sinh năm 1994, trú xóm 1, xã Diên Tân) để kéo nhau đi quậy phá.

…đến náo loạn vùng quê

Ít phút sau đó, cả nhóm chạy đến thôn Trung ở xã Diên Lâm (huyện Diên Khánh) thì phát hiện anh Võ Thái Bình (sinh năm 1988, trú thôn Trung, xã Diên Lâm) đang gọi điện thoại di động trước cổng nhà. Thấy vậy, Ngô Đức Long cùng đồng bọn dừng xe xông vào đánh anh Bình khiến anh này bị rơi điện thoại nên bị chúng chiếm đoạt mất. Sau khi vô cớ đánh anh Võ Thái Bình để chiếm đoạt tài sản của người này, cả nhóm tiếp tục chạy đến thôn Phước Tuy, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh.

Sau đó một đối tượng còn “sưu tầm” thêm 3 cây mã tấu, 1 cây mác để “trang bị” cho đồng bọn. Sau đó, cả nhóm lại kéo lên xã Diên Thọ (huyện Diên Khánh). Tại đây, Thái Huy Trọng về nhà lấy thêm 4 tuýp sắt, 1 cây rựa và lấy trộm một két vỏ chai nước ngọt ở quán nước gần nhà mang theo. Sau khi lấy được hung khí, Trọng đã phân phát hết cho đồng bọn. Sau đó, cả nhóm leo lên 7 chiếc xe gắn máy (mỗi xe chở 3 người) chạy từ xã Diên Thọ qua xã Diên Đồng sang xã Diên Xuân để gây rối, cướp tài sản.

Khi nhóm côn đồ này đi đến trước quán bán trứng vịt lộn của bà Nguyễn Thị Bảy ở thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân thì cả nhóm dừng lại. Tại đây,hơn 20 tên côn đồ hung hãn, đứng trước quán của bà Bảy la hét gây náo loạn cả một vùng quê. Sau đó chúng còn dùng vỏ chai ném vào quán khiến những thực khách ở đây bỏ chạy tán loạn. Không dừng lại ở đó, nhóm côn đồ này còn dùng đao, kiếm mang theo vô cớ rượt đuổi thực khách khiến ai nấy đều kinh hãi tháo chạy. Sau khi “làm loạn” ở đây, nhóm côn đồ này lại tiếp tục lên xe chạy về hướng thôn Khánh Xuân (xã Diên Lâm).

Khi chúng đi đến trước nhà ông Nguyễn Thanh Tịnh (sinh năm 1976, trú thôn Khánh Xuân) ở bên cạnh hương lộ 39B. Qua ánh sáng điện, chúng phát hiện nhà ông này có các anh Nguyễn Minh Thanh, Trần Văn Thái và Kiều Văn Trung là người ở cùng thôn đang cùng với chủ nhà đánh bài tiến lên, ăn tiền ngay trước sân nhà ông Tịnh. Cả nhóm dừng lại gần nhà ông Tịnh. Lúc này Nguyễn Văn Trung, Huỳnh Ngọc Điền, Lê Thanh Hoàng nói cho cả nhóm biết có một sòng bài và có thể “kiếm ăn” rồi rủ cả nhóm xông vào nhà ông Tịnh đánh đuổi, cướp lấy tiền của những người chơi bài.

Cả nhóm đồng ý và cùng quay xe chạy lên trước nhà ông Tịnh. Trong ít phút sau đó, cả nhóm vừa chạy xe, vừa la hét, rù ga xe ầm ĩ khiến nhiều hộ dân ở đây kinh hãi. Cùng lúc, Thái Huy Trọng, Ngô Đức Long, Trần Duy Quyền, Võ Đình Hưng và Lê Thanh Hoàng dùng vỏ chai thủy tinh ném vào nhóm người đang đánh bài trong nhà ông Tịnh. Ngay sau màn “mưa chai”, Lê Thanh Hoàng, Võ Đình Hưng, Ngô Đức Long và một số đối tượng khác cầm dao, mã tấu xông vào nhà ông Tịnh hòng cướp tiền của những người đánh bạc. Bị ném vỏ chai và bị chúng cầm hung khí xông xông vào hung hãn, khiến nhóm người đang đánh bạc kinh hãi tháo chạy, trốn ra phía sau nhà ông Tịnh. Lúc này, tên Hoàng và Hưng chụp lấy số tiền 220 nghìn đồng bỏ lại trên chiếu bạc đút vào túi. Cùng lúc, tên Long lấy một thùng vỏ chai bia Sài Gòn đỏ trong sân nhà ông Tịnh mang ra ngoài.

Cướp được chiếu bạc, nhóm côn đồ này còn tiếp tục đứng ở ngoài đường liên tục la hét, rù ga ầm ĩ gây náo loạn, mất trật tự công cộng cả một vùng quê một hồi lâu mới chạy về hướng UBND xã Diên Lâm. Khi chúng đi qua trước nhà ông Phạm Văn Thành ở thôn Khánh Xuân (xã Diên Lâm) thì thấy gia đình ông nay đang tổ chức đám cưới. Chúng dừng lại trước nhà và tiếp tục la hét, ném vỏ chai vào nhà ông Thành khiến hàng chục người đang dự đám cưới kinh hãi, tháo chạy. Sau đó, nhóm côn đồ này tiếp tục chạy xuống quán bi a của anh Hoàng ở thôn Trung, xã Diên Lâm tiếp tục la hét và cầm hung khí rượt đuổi khách đang chơi trong quán.

Sau khi đã gây ra hàng loạt vụ cướp, ném vỏ chai bia vào nhà dân, cầm hung khí rượt đuổi người dân, hơn 20 tên côn đồ kéo về thôn Phước Tuy xã Diên Phước gom lại mã tấu, tuýp sắt, rựa, mác cất vào bao tải mang đi cất giấu. Hưng và Hoàng giao số tiền cướp được tại sòng bạc nhà ông Tịnh cho Trung giữ, còn 10 ngàn đồng đưa cho Toán đi đổ xăng, sau đó mới giải tán. Đến sáng ngày 8-7, Trung cùng Hưng, Nguyễn Anh Minh sử dụng số tiền cướp được tại sòng bài nhà ông Tịnh đi ăn nhậu hết.

Sau khi nhận được tin báo, sau quá trình điều tra, bước đầu, Công an huyện Diên Khánh đã xác định được 7 đối tượng nêu trên đã trực tiếp sử dụng hung khí, hăm dọa để gây ra liên tiếp hai vụ cướp tài sản (cướp điện thoại di động và chiếu bạc) của người dân. Hành vi trên đã phạm vào tội “Cướp tài sản” được quy định tại khoản 2 điều 133 Bộ luật hình sự.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh, ngoài 7 đối tượng đã bị bắt, Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 14 đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Khoa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN