2 "yêu râu xanh" đi mua BCS để hiếp dâm

Thấy thiếu nữ say rượu nằm ngủ trước hiên nhà, 2 tên "yêu râu xanh" liền mua bao cao su rồi quay lại chở nạn nhân đi.

TAND TPHCM xử phúc thẩm ngày 12/12 đã tuyên y án sơ thẩm, phạt Nguyễn Vĩnh Khoa (SN 1996) 3 năm 6 tháng tù giam, Cao Sơn (SN 1996, cùng ngụ Thủ Đức-TPHCM) 2 năm 6 tháng tù treo về tội “Hiếp dâm”.

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 15/2, sau khi chơi bi da, Sơn chở Khoa về nhà.

Khi đi đến đường Võ Văn Ngân, quận Thủ Đức, Sơn nhìn thấy chị N.T.N.H (SN 1994) đang say rượu nằm ngủ trước hiên nhà ở một con hẻm nên chỉ cho Khoa.

Cả hai chạy đi mua 4 bao cao su rồi quay lại nơi chị H. nằm ngủ, chở nạn nhân đến khu đất trống ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

Tại đây, Khoa đã thực hiện hành vi giao cấu với chị H. Lúc này, lực lượng dân quân đi tuần tra bắt giữ Sơn đang đứng canh chừng, còn Khoa chạy thoát về nhà và bị bắt sau đó.

Sau khi xử sơ thẩm, chị H. đã có đơn kháng cáo, đề nghị tăng án đối với hai bị cáo, đồng thời yêu cầu bồi thường 70 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, sau khi thỏa thuận giữa hai bên, chị H. đã đồng ý số tiền bồi thường 15 triệu đồng và rút đơn kháng cáo tăng án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN