2 thủy thủ mang 7 khẩu súng về nước

7 khẩu súng được 2 thủy thủ mang từ Indonesia về Việt Nam vừa bị tổ tuần tra Đồn biên phòng Đồ Sơn, Bộ đội biên phòng TP. Hải Phòng bắt giữ sáng nay.

Đại tá Nguyễn Văn Nam, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên Phòng Hải Phòng cho biết, vào 20h30 phút ngày 25/2, tại khu vực Bên Nghiêng, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Tổ tuần tra Đồn biên phòng Đồ Sơn đã phát hiện, bắt giữ 2 thủy thủ tàng trữ trái phép 7 khẩu súng hơi và 4 hộp đạn chì không có giấy tờ.

2 người bị bắt giữ là Nguyễn Đình Cường, SN 1983, trú tại đội 9, xã An Thắng, huyện An Lão và Lê Bá Tú, SN 1985, trú tại thị trấn Nam Sơn, huyện Thọ Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cả hai đều là thuyền viên đi trên tàu Sao Kim của Công ty TNHH vận tải biển Thăng Long chở cám mì từ Indonesia về Việt Nam.

2 thủy thủ mang 7 khẩu súng về nước - 1

Cường và Tú cùng toàn bộ tang vật bị bắt giữ

Sau khi tàu về đến vị trí neo đậu tại phao số 0 ngày 25/2, Cường và Tú mang theo số vũ khí trên, tự ý rời tàu mang vào bờ thì bị tổ tuần tra bắt giữ. Toàn bộ số vũ khí trên được các đối tượng mua từ Indonesia.

Theo nhận định sơ bộ của lực lượng biên phòng, rất có thể số súng này nếu đưa vào đất liền trót lọt sẽ được cải hoán thành súng hoa cải hoặc súng dạng quân dụng.

Hiện lực lượng biên phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ bước đầu, chuyển hồ sơ, tang vật và 2 thủy thủ cho lực lượng công an để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu vũ khí.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN