2 người thương vong sau cuộc ẩu đả

Sau trận rượt đuổi, chém nhau kinh hoàng, người dân phát hiện một thanh niên nằm bất tỉnh trên đường với nhiều vết đâm, người còn lại nằm chết trên vũng máu.

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM phối hợp với công an quận Thủ Đức điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức làm một người chết, một người trọng thương.

Trước đó, 0h ngày 4/6 người dân sống tại hẻm 606, Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) đang ngủ say giấc thì nghe âm thanh rượt đuổi, chém nhau trong hẻm nên không ai dám ra ngoài. Khoảng 20 phút sau đó, người dân phát hiện một thanh niên chạy xe máy BKS 29S3-4092 từ trong hẻm ra Quốc lộ 13. Vừa chạy ra tới đường, nam thanh niên lảo đảo tay lái và té xuống đường nằm bất tỉnh.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương có mặt và xác định người bị thương là Trần Long Giang (41 tuổi, quê Hà Nội) với hai vết đâm ở lưng và ngực nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Bà con sống tại đây cho biết, lực lượng công an kiểm tra trong hẻm 606 Quốc lộ 13 thì phát hiện một thanh niên (chưa rõ danh tính) nằm chết trên vũng máu. Ngay sau đó, Đội CSĐT quận Thủ Đức và Phòng PC 45 công an TP có mặt phong tỏa hiện trường và điều tra vụ án. Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để cơ quan tiến hành khám nghiệm tử thi.

Hiện nạn nhân Giang đang dần hồi phục sức khỏe và được bảo vệ để phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN