17 năm tù cho 3 kẻ môi giới mại dâm

Vừa bán dâm, vừa nhờ ... em trai của chồng và bố nuôi trợ giúp để môi giới bán dâm.

Ngày 16/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ môi giới mại dâm sang Trung Quốc.

Theo cáo trạng, cuối năm 2010, Nguyễn Thị Kiều (SN 1976, ngụ huyện Ea H’leo - Đắk Lắk) sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) làm gái bán dâm. Sau đó, Kiều gọi điện nhờ em trai của chồng là Thẩm Văn Sáu tìm những cô gái có nhu cầu sang Trung Quốc bán dâm.

Đến đầu tháng 11/2011, Sáu đưa L.T.B.Đ. (ngụ TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk) sang Trung Quốc. Tiếp đó, Sáu rủ L.T. C.C. và C. rủ 3 cô gái nữa sang Trung Quốc bán dâm.

Do Sáu bận nên đã nhờ bố nuôi là Lê Văn Biên (SN 1958, ngụ huyện Tuy Đức - Đắk Nông) đưa 4 gái bán dâm đến Hà Giang, Kiều ra đón đưa sang Trung Quốc để tổ chức bán dâm. Vì ít khách, Kiều đưa các cô gái giao cho chủ chứa người Trung Quốc quản lý, ăn chia theo tỉ lệ chủ chứa 4 phần, gái bán dâm 3,5 phần, Kiều hưởng 2,5 phần.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Kiều 7 năm tù, Thẩm Văn Sáu 6 năm tù và Lê Văn Biên 4 năm tù cùng về tội môi giới mại dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN