Vì sao một số người không chọn chuối bày mâm hoa quả cúng Rằm tháng 7

Sự kiện: Tháng cô hồn

Trong mâm cỗ Rằm tháng cô hồn nên chọn một số loại hoa quả để cầu may, bình an. Nhưng không nên cúng loại hoa quả gì, và tại sao Rằm tháng 7 một số người lại không cúng chuối?

Nên cúng Rằm tháng 7 bằng loại hoa quả nào?

Cúng Rằm tháng 7 là thể hiện lòng thành kính, hiếu thảo con cháu dâng lên tổ tiên, Thần linh. Ngoài ra còn nói lên những nguyện vọng, mong ước những điều tốt lành. Những loại hoa quả tên đẹp, có màu đỏ thường được chọn dâng cúng. Vì vậy một số loại quả được ưu tiên chọn cúng Rằm tháng 7 là táo, bưởi, lựu, đào, dưa hấu… nhưng một số người truyền miệng là không cúng quả chuối - điều này đúng hay không sẽ được chuyên gia giải đáp cùng bạn đọc trong bài viết này.

Những loại hoa quả tên đẹp, có màu đỏ được chọn dâng cúng Rằm tháng 7. Ảnh minh họa.

Những loại hoa quả tên đẹp, có màu đỏ được chọn dâng cúng Rằm tháng 7. Ảnh minh họa.

Những loại hoa quả được chọn cúng dịp Rằm tháng 7 âm gồm:

Táo: Quả táo có màu sắc bắt mắt, hình dáng quả đẹp, giá cả hợp túi tiền, màu đỏ còn mang ý nghĩa may mắn.

Trong phong thuỷ, quả táo tượng trưng cho sự bình yên, hoà hợp trong nhà - vì vậy được nhiều người lựa chọn.

Bưởi: Từ xưa đã được chọn bày trên mâm cúng, bởi hình dáng tròn đầy có ý nghĩa đầy đủ, phúc lộc, an yên. Bưởi – tiếng Hán có nghĩa là "con trai", có ý nghĩa xin lộc về con cái.

Lựu: Quả lựu có ý nghĩa của sum vầy, đủ đầy, sung túc. Quả lựu có màu đỏ bắt mắt, ruột mọng nước có vị ngọt - nên trong phong thủy coi quả lựu có ý nghĩa sinh sôi, mang vận may về con cái tới.

Đào: Quả đào bày biện trên mâm cúng mong sự trường thọ, sức khoẻ cho các thành viên trong nhà. Trong phong thủy quả đào là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng.

Dưa hấu: Quả dưa hấu xanh vỏ, đỏ ruột là biểu tượng may mắn, bình an. Chọn quả dưa hấu đầy đặn, kích thước lớn là tấm lòng của con cháu dâng cúng tổ tiên. Màu đỏ của quả dưa hấu còn có ý nghĩa phong thủy là đong đầy, đầm ấm, hoà hợp trong gia đình.

Rằm tháng 7 chọn hoa quả đẹp, thơm dâng cúng. Ảnh minh họa.

Rằm tháng 7 chọn hoa quả đẹp, thơm dâng cúng. Ảnh minh họa.

Những quả không nên cúng Rằm tháng 7

Hoa quả chính là lòng thành của con cháu dâng lên bề trên, tuỳ vào điều kiện gia đình mà chọn mâm lễ hoa quả. Nhưng có những thứ quả không nên bày cúng Rằm tháng 7 vì sợ giảm tính thiêng liêng của tâm linh, thậm chí quan niệm dân gian cho rằng đem lại rủi ro.

Hoa quả giả: Tuyệt đối không chọn hoa quả giả để bày mâm lễ cúng Rằm tháng 7. Theo quan niệm tâm linh người Việt thì hoa quả tươi có ý nghĩa tốt lành, tươi mới. Nếu bày biện hoa quả giả trên ban thờ là không tôn trọng thần linh, gia tiên, cũng không có lợi cho phong thuỷ.

Quả chuối: Quả chuối thường xuất hiện trên mâm hoa quả ngày lễ tết vì mang nghĩa cầu tài, may mắn, còn thể hiện sự bao bọc, sum vầy.

Nhưng Rằm tháng 7 nhiều người không chọn chuối để bày mâm quả, vì cho rằng có thể phải chào đón những "vị khách không mời" trong tâm linh.

Nhưng theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh (Viện Nghiên cứu ứng dụng Tiềm năng con người) thì đó chỉ là những kiêng kị truyền miệng, sợ việc cúng chuối Rằm tháng 7 khiến cô hồn, ma quỷ hiểu lầm là được chào đón và sẽ quấy nhiễu.

Loại hoa quả nào cũng có thể bày mâm cúng, có gì cúng nấy, không nên quá câu nệ. Bởi lễ cúng mà Tam bảo, Thần linh và gia tiên nhận là sự tưởng nhớ, là tâm thanh tịnh, tình cảm của con cháu. Vì vậy người dân có quả gì, thích quả nào thì cứ dâng cúng, miễn thứ quả đó có tên đẹp, hình dáng đẹp, sạch và có ý nghĩa...

Ngoài ra nên tránh những quả quá chín, giập nát vì không gian thờ cúng cần thanh tịnh, sạch sẽ. Nếu hoa quả chín, giập nát sẽ thu hút côn trung tới, gây ô uế và phạm bất kính với tổ tiên, thần linh.

Những loại quả có vỏ gai góc, sắc nhọn không đẹp mắt, theo phong thủy thì còn là biểu tượng của sự chông gai, không thuận lợi. 

Những loại hoa quả có mùi quá nồng cũng không nên bày mâm hoa quả, vì mùi hương của nó mang đến sự khó chịu, điều kém may mắn... 

Những quả có vị quá đắng hoặc quá chua cũng không nên bày mâm cúng - vì bị coi là sự chua chát, cay đắng - mà theo quan niệm của người Việt như thế không có ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc.

Cách bày trí đĩa hoa quả cúng Rằm tháng 7

Các chuyên gia nghiên cứu về phong thủy khuyên rằng, hãy lựa chọn những loại quả mang ý nghĩa may mắn để đảm bảo tiền tài, an yên gia đạo, sức khỏe dồi dào. Chọn những loại quả có mùi thơm nhẹ, thoang thoảng để bày biện vừa đẹp mắt, vừa thanh sạch.

Trong các loại hoa quả nên chọn ở trên hãy chọn mua 3-5 loại quả để sắp xếp. Có nơi dựa theo số bát hương có trong nhà (có 3 bát hương chọn 3 loại quả, có 5 bát hương chọn 5 loại quả). Và có một nguyên tắc căn bản khi thờ cúng là chỉ cúng số lẻ như 1,3,5,...

Trước khi dâng cúng lên ban thờ nên làm các việc sau:

- Rửa hoa quả thật sạch sẽ. Không có nước thì dùng khăn giấy ẩm để lau hoa quả.

- Quả to nhất, đẹp nhất đặt chính giữa.

- Sắp xếp cân đồi những quả còn lại đặt theo các hướng khác nhau vây quanh quả chính giữa.

- Có thể cuốn tiền thật, hoặc cài hoa thật trang trí cho đĩa hoa quả đẹp mắt hơn.

* Bài viết mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Nguồn: [Link nguồn]

Choáng với mâm hoa cúng tiền triệu nhưng chọn hoa nào bày trên ban thờ Rằm tháng 7 để nhiều tài lộc, may mắn?

Rằm tháng 7 năm nay có sự xuất hiện các mâm, đia hoa cúng giá từ 150.000 đến cả triệu đồng, với các loại hoa như ngọc lan, hoàng lan, hoa cau, mẫu đơn... Nên chọn hoa nào đặt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hà ([Tên nguồn])
Tháng cô hồn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN