Xe bồn lao sập nhà dân, 2 mẹ con nguy kịch

Đang ngủ, hàng chục hộ dân bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng đổ rầm rầm, chạy đi kiểm tra thì thấy căn nhà hàng xóm bị xe bồn ủi sập.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 20/5 trên Tỉnh lộ 8 (ấp 3, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào 4h sáng nay, xe bồn chở đầy hóa chất BKS 60LD-009.48 do tài xế Nguyễn Văn Vinh điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 8 hướng từ TP.HCM về Long An.

Khi vừa qua giao lộ Tỉnh lộ 8 – Hương lộ 2 chiếc xe bỗng mất lái tông gần 10m dải phân cách giữa đường.

Chưa dừng lại, chiếc xe “điên” tiếp tục lao thẳng vào căn nhà 474 Tỉnh lộ 8 do bà Nguyễn Thị Gái (45 tuổi) làm chủ. Thời điểm này, trong nhà có bà Gái cùng đứa con trai hơn 10 tuổi đang nằm ngủ đã bị các mảng tường, bê tông đổ ập trên người.

Xe bồn lao sập nhà dân, 2 mẹ con nguy kịch - 1

Xe bồn lao vào nhà dân lúc rạng sáng nay

Chị Nguyễn Thị Thường một người dân sống gần đây kể lại: “Đang ngủ tôi nghe ầm ầm, rồi tiếng thét trong đêm, khi chạy đi kiểm tra thì thấy căn nhà của chị Gái bị đổ ập. Chúng tôi hô hoán nhiều người dậy cùng nhau đào bới đống gạch, bê tông đổ nát để tìm kiếm chị Gái và con trai. Sau hơn 5 phút đào bới trong đống đổ nát chị Gái và con trai được đưa đi cấp cứu”.

Tài xế xe bồn cũng bị thương khá nặng phần đầu.

Tại hiện trường, căn nhà có diện tích khoảng 20m2 bị đổ sập hoàn toàn, đồ đạc bên trong bị vùi lấp dưới đống đổ nát, chiếc xe bồn trong tình trạng hư hỏng phần đầu.

Đến 9h sáng cùng ngày, xe cứu hộ có mặt tiến hành kéo xe bồn đi ra ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN