Vượt sóng dữ tiếp cận 10 ngư dân trên tàu cá gặp nạn

10 thuyền viên trên tàu cá bị hỏng máy trôi trên biển đã được lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời đưa vào bờ an toàn.

Vượt sóng dữ tiếp cận 10 ngư dân trên tàu cá gặp nạn - 1

10 thuyền viên trên tàu cá bị hỏng máy trôi trên biển đã được lực lượng cứu hộ có mặt kịp thời đưa vào (ảnh: Vietnam MRCC)

14h30 ngày 25.8, 10 thuyền viên cùng tàu cá ĐNa 90646 TS gặp nạn trên biển đã được tàu SAR 273 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đưa về đến Hòn La, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, vào 9h35 ngày 24.8, Vietnam MRCC nhận được thông tin tàu cá trên do ông Nguyễn Lào (41 tuổi) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi cùng 9 thuyền viên tại vị trí 18-56N; 107-28E, cách Đông Đông Bắc Cửa Hội, TP.Vinh, Nghệ An 95 hải lý. Tàu yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận thông tin, một mặt Trung tâm liên lạc với tàu ĐNa 90646 TS để nắm bắt tình hình, hướng dẫn các phương pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho các thuyền viên đồng thời phát thông báo hàng hải, yêu cầu các tàu, phương tiện hoạt động gần khu vực tàu ĐNa 90646 TS tổ chức hỗ trợ tàu bị nạn.

Thời điểm này, thời tiết khu vực tàu cá gặp nạn có sóng to, gió lớn, xung quanh không có tàu nào hỗ trợ, trên tàu đã gần hết lương thực, nước ngọt, có nguy cơ đe dọa đến an toàn tính mạng thuyền viên nên Vietnam MRCC điều tàu SAR 273 đang thường trực chốt tại Xuân Hải, Nghệ An lên đường cứu nạn.

Đến 0h12 ngày 25.8, tàu SAR 273 tới hiện trường, tiếp cận và hành trình đưa 10 thuyền viên cùng tàu Đna 90646 về bờ.

Theo Vietnam MRCC, trong suốt hành trình cứu nạn, tàu SAR 273 phải vượt qua nhiều con sóng lớn để tiếp cận nhanh nhất vị trí tàu cá gặp nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN