Vụ taxi "điên" ở Hà Nội: Bé trai đang hết sức nguy kịch

Bé trai bị taxi đâm ở đường Hồng Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chiều 3.3 đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Vụ taxi "điên" ở Hà Nội: Bé trai đang hết sức nguy kịch - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin mới nhất từ khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, bé K. (bé trai, 20 tháng tuổi) nhập viện lúc 16 giờ 30 trong tình trạng đa chấn thương, mạch 0, huyết áp 0.

Theo thông tin sơ bộ ban đầu, tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch do chảy máu sau phúc mạc số lượng lớn, mất máu nhiều do vỡ xương chậu. Các bác sĩ đã thắt động mạch chậu trong hai bên để cầm máu tạm thời trong nỗ lực tìm kiếm các tổn thương sọ não, bụng, chi phối hợp.

Cháu bé sau đó đã được chuyển thẳng tới phòng mổ do chấn thương quá nặng. Hiện ca mổ vẫn đang diễn ra.

Trước đó, như thông tin đã đưa, vào khoảng 16 giờ chiều 3.3, một chiếc taxi bất ngờ mất lái đâm thẳng vào tường chắn trên đường Hồng Hà đoạn qua số nhà 427 khiến một người tử vong tại chỗ, một cháu bé bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Người tử vong sau đó được xác định là bà Đào Thị Gái (SN 1954, quê ở Lê Lợi, Kiến Xương, Thái Bình), làm giúp việc cho một gia đình ở số 427 đường Hồng Hà.

Theo lời nhân chứng kể lại, tài xế không phải chủ xe taxi mà chỉ là bảo vệ của bãi trông xe gần đó và tự ý lái xe đi sau đó gây ra vụ tai nạn thương tâm trên.

"Ngay sau khi bị chiếc taxi đâm, người phụ nữ giúp việc vẫn còn kêu cứu. Tuy nhiên, do nạn nhân bị kẹt chặt ở bánh trước nên không thể đưa ra được. Nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu. Người điều khiển xe gây tai nạn ngay sau đó đã đi khỏi hiện trường", một người chứng kiến kể lại.

Tại hiện trường, chiếc taxi nằm chắn ngang đường Hồng Hà, phần đầu xe bên trái bị móp méo nghiêm trọng. Phía bánh phải, thi thể nạn nhân nữ nằm ngay phía dưới​.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Linh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN