Vụ sập mỏ đá ở Phú Thọ: Tìm thấy nạn nhân thứ 2

Khoảng 10h30 ngày 29/6, lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đã đưa được xác nạn nhân thứ 2 (nạn nhân cuối cùng) là anh Vi Tiến Luận ra khỏi nơi bị vùi lấp trong vụ sập mỏ đá ngày 25/6 tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/6, lực lượng cứu hộ đã đào đến đầu gầu xúc của chiếc máy xúc có nạn nhân Vi Tiến Luận (SN 1985, là người lái máy, quê ở xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) nhưng không thể tiếp cận được nạn nhân do lượng đất đá quá lớn. Nạn nhân này nằm sâu 10m dưới lớp đất đá và lớp đất đá này có thể tiếp tục bị đổ sập bất kỳ lúc nào khi có tác động khoan đào.

Đến chiều qua (28/6), lực lượng cứu hộ đã đặt mìn nổ lần thứ ba để đánh sập những tảng đá khổng lồ lăn từ trên cao xuốn, để đảm bảo an toàn cho việc tìm kiếm nạn nhân.

Đến 10h30 sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thưa 2 và đưa ra ngoài. Chiều nay, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm và bàn giao thi thể nạn nhân này cho gia đình.

Vụ sập mỏ đá ở Phú Thọ: Tìm thấy nạn nhân thứ 2 - 1

Các cơ quan ban ngành tỉnh Phú Thọ đến động viên gia đình anh Luận

Ông Hà Văn Khanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thu Cúc cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đã làm các thủ tục để bàn giao nạn nhân cho gia đình để đưa về quê an táng. Nạn nhân thứ nhất thì đã được hỗ trợ. Đối với nạn nhân thứ 2, chúng tôi chưa thống kê đầy đủ, nhưng ban chỉ đạo của huyện đã hỗ trợ một số kinh phí để gia đình lo mai táng cho nạn nhân. Chúng tôi kết hợp với trạm y tế, công an tỉnh, công an huyện làm công tác bảo vệ hiện trường, cơ quan công an cấp trên tiếp tục làm rõ”.

Ông Nguyễn Trung Kiên, chủ tịch UBND huyện Tân Sơn cho biết thêm, sau 5 ngày xảy ra vụ sạt lở mỏ đá, chính quyền địa phương và ngành chức năng tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 200 người tham gia cứu hộ. UBND huyện Tân Sơn đã hỗ trợ ngay cho gia đình nạn nhân Luận 5 triệu đồng.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục khoanh vùng bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân sự cố sạt lở mỏ đá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN