Vụ ca nô đâm trụ cầu: Vớt được thi thể thứ 2

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vớt được thi thể thứ hai trong vụ tai nạn ca nô 9 người thương vong xảy ra khoảng 12h30 trưa nay (24.11).

Tối nay, ông Phan Văn Đang - Chủ tịch UBND xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau - cho biết, vào khoảng 18h15 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của huyện Ngọc Hiển, chính quyền xã sở tại cùng hàng chục người dân địa phương đã vớt được thi thể thứ 2 vụ tai nạn ca nô 9 người thương vong là anh Lý Văn Sơn (24 tuổi, quê Cà Mau; tài công của Cơ sở dịch vụ Hồng Hân).

Vụ ca nô đâm trụ cầu: Vớt được thi thể thứ 2 - 1

Thi thể anh Sơn được vớt lên vào chiều tối cùng ngày.

Trước đó, thi thể hướng dẫn viên Đặng Quốc Đại (27 tuổi, quê Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) được vớt lên khoảng 17h30 cùng ngày. Hiện 2 mảnh vỡ của chiếc ca nô cũng đã được câu lưu vào bờ.

“Chúng tôi đã thông báo cho gia đình các nạn nhân đến để làm thủ tục đưa thi thể người xấu số về quê an táng” - ông Đang nói.

Bác sĩ Trần Văn Thiệt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Năm Căn, Cà Mau - cho biết: 7 hành khách đi trên chiếc ca nô đâm vào trụ cầu vào trưa nay chủ yếu bị chấn thương phần mềm, đang được cứu chữa tích cực.

Các nạn nhân gồm: Chúc Danh (60 tuổi), Chúc Gia Quý (62 tuổi), Trịnh Kim Hoa (64 tuổi), Sheree Trần (65 tuổi, Việt kiều Úc), Trịnh Ngô (66 tuổi), Nguyễn Tuấn Khanh (38 tuổi) và Trần Chí Phú (66 tuổi), cùng ngụ quận 1, TP.HCM. “Hiện ông Seree Trần bị nặng nhất, gãy chân, đã được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu” - bác sĩ Thiệt thông tin.

Vụ ca nô đâm trụ cầu: Vớt được thi thể thứ 2 - 2

Trục vớt ca nô bị nạn.

Như tin đã đưa: Vào khoảng 12h30 trưa nay, anh Lý Văn Sơn điều khiển ca nô 9 chỗ ngồi của Cơ sở dịch vụ ca nô du lịch Hồng Hân (thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) từ hướng xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển về thị trấn Năm Căn. Khi ca nô đến cầu Sắt Cò thì tông trực diện vào trụ cầu, chiếc ca nô gãy đôi, 9 người trên ca nô văng ra xa vài mét.

Sau đó, 7 hành khách được người dân cứu vớt đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hai người tử vong là anh Đại và tài công Sơn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hạnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN