Vì sao nguyên CT huyện Hồng Ngự bị khởi tố?

Sáng 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Hưng (SN 1960, ngụ tại 126, đường Hùng Vương, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự) - nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, như thông tin báo Giao thông vận tải đã phản ánh, ngày 15/10, Sở Nội vụ Đồng Tháp đã công bố quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quốc Hưng.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp, đã khởi tố 10 bị can, gồm: Nguyễn Hồng Lâm (SN 1960, nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự), Ngô Xuân Cảnh (SN 1956, nguyên Phó Bí thư huyện ủy Hồng Ngự); Dương Tấn Quốc; Phan Thanh Dân (1964, Phó Giám đốc Cty TNHH Ngự Bình1971, Kế toán trưởng); Nguyễn Văn Mương (1957); Phạm Thanh Sơn (SN 1966); Nguyễn Hoàng Hải (SN 1962); Nguyễn Minh Triết (SN 1949) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên (cát sông) và  Dương Trung Kỉnh (SN 1972, nguyên Trưởng phòng TN và MT huyện Hồng Ngự) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vì sao nguyên CT huyện Hồng Ngự bị khởi tố? - 1

Công an công bố quyết định khởi tố bị can nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự Nguyễn Quốc Hưng 

Cho khai thác cát trái phép để thu tiền

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự, Nguyễn Quốc Hưng đã biết rõ Công ty TNHH Ngự Bình (do Dương Quốc Tuấn, SN 1953, làm Giám đốc) khai thác cát tại bãi bồi xã Thường Thới Tiền nhưng không có biện pháp xử lý. Là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, nhưng Nguyễn Quốc Hưng thiếu kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán cát sông để tình trạng khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện trong thời gian dài gây hậu quả nghiêm trọng,  gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Vụ việc này được phán hiện khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt quả tang ba phương tiện sà lan cần cẩu đang khai thác cát trái phép tại bãi bồi Thường Thới Tiền vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18/10/2012. Qua điều tra cơ quan công an xác định các phương tiện này đều khai thác cát trái phép và đóng tiền 30.000.000 đồng/phương tiện/tháng cho Công ty TNHH Ngự Bình.

Công ty TNHH Ngự Bình là đơn vị do Huyện uỷ Hồng Ngự quản lý và Ngô Xuân Cảnh là người được phân công quản lý, theo dõi hoạt động của công ty này. Năm 2009, khi chia tách huyện Hồng Ngự thành thị xã Hồng Ngự và huyện Hồng Ngự, do nhu cầu cát san lấp mặt bằng nên Công ty XL&VLXD Đồng Tháp (đơn vị được UBND tỉnh Đồng Tháp cấp phép khai thác cát tại bãi bồi Thường Thới Tiền) có giao cho UBND huyện Hồng Ngự khai thác một phần bãi bồi này. UBND huyện Hồng Ngự giao cho Công ty TNHH Ngự Bình trực tiếp khai thác cát. Đến cuối tháng 11/2011 thì giấy phép khai thác hết hạn. Trong thời gian ngưng hoạt động, Dương Tấn Quốc báo cáo Ngô Xuân Cảnh việc có nhiều phương tiện cần cẩu vào tự bơm cát (trái phép) tại bãi bồi Thường Thới Tiền và đề xuất được tiếp tục được quản lý bãi bồi, khoán cho 3 phương tiện cần cẩu vào khai thác với điều kiện nộp mỗi tháng 30 triệu đồng/phương tiện cho Công ty TNHH Ngự Bình.

Ngày 13/2/2012, Ban Thường vụ huyện uỷ Hồng Ngự họp do Nguyễn Hồng Lâm chủ trì, có sự tham dự của ông Nguyễn Quốc Hưng. Sau khi nghe Ngô Xuân Cảnh báo cáo đã kết luận, đồng ý việc Công ty TNHH Ngự Bình đề nghị khoán cho 3 cần cẩu khai thác cát với giá 30.000.000 đồng/tháng/phương tiện. Dù biết rõ giấy phép khai thác cát của Công ty TNHH Ngự Bình đã hết hạn nhưng ông Hưng vẫn đồng tình, không có ý kiến gì. Sau đó, Ngô Xuân Cảnh gọi Dương Tấn Quốc đến thông báo việc Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự đồng ý cho 3 phương tiện cần cẩu của Nguyễn Văn Mương; Nguyễn Hoàng Hải và Phạm Thanh Sơn được phép khai thác cát tại bãi bồi Thường Thới Tiền, mỗi tháng nộp cho Công ty Ngự Bình 30 triệu đồng/phương tiện cần cẩu/tháng. Số tiền này được để ngoài sổ sách chi theo chỉ đạo của Thường trực huyện uỷ.

Cùng “ăn chia”

Theo kết quả điều tra, từ tháng 11/2011 đến tháng 10/2012 (khi bị phát hiện), các phương tiện khai thác cát trái phép tại bãi bồi Thường Thới Tiền đã gây thiệt hại tài nguyên cát là hơn 10,8 tỉ đồng. riêng khoản tiền mà Dương Tấn Quốc nhận từ ba phương tiện khai thác cát là 780.000.000 đồng. Theo lời khai của Quốc, số tiền này đã chi cho Ban thường vụ Huyện uỷ Hồng Ngự 16.000.000 đồng/tháng, với tổng số tiền 112 triệu đồng; chi cá nhân ông Nguyễn Hồng Lâm 102 triệu đồng; ông Ngô Xuân Cảnh 91 triệu đồng; cá nhân Dương Tấn Quốc gởi tiết kiệm 350 triệu đồng…

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Thủy (Giaothongvantai.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN