Ukraine: Máy bay quân sự bị bắn hạ, 49 người thiệt mạng

Hôm 14/6, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, một máy bay quân sự của nước này bị lực lượng ly khai bắn rơi ở phía đông thị trấn Lugansk khiến 49 người thiệt mạng.

Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay: “Vào đêm ngày 13, rạng sáng 14 tháng 6, chiếc máy bay vận tải IL-76 đã bị bắn hạ khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Lugansk”.

Tuyên bố còn chỉ rõ chiếc máy bay bị bắn rơi bởi một súng máy phòng không hạng nặng của quân nổi dậy.

Ukraine: Máy bay quân sự bị bắn hạ, 49 người thiệt mạng - 1

Người dân địa phương vây quanh một xe quân sự bị đốt cháy ở thành phố Mariupol

Được biết, IL-76 là một máy bay phản lực bốn động cơ có thể được sử dụng để vận chuyển người và thiết bị nặng. Bộ Quốc phòng chỉ thông báo trên máy bay bị bắn rơi có 49 binh lính, xe thiết giáp, đạn dược và lương thực mà không nói rõ số lượng.

Sự việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi quân chính phủ Ukraine giành lại được thành phố cảng Mariupol. Đây là sự kiện đẫm máu nhất kể từ khi quân đội Ukraine được triển khai trong chiến dịch “chống khủng bố” nhằm ngăn chặn các cuộc nổi dậy ở miền đông Kiev.

Lugansk nằm sát biên giới Nga, là một thành phố chính ở khu vực miền Đông Ukraine, đang trong tình trạng hỗn loạn do các cuộc biểu tình của lực lượng ly khai đòi độc lập khỏi chính quyền Kiev.

Bộ Y tế Ukraine cho hay, kể từ khi chính phủ bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt để trấn áp lực lượng ly khai ở miền đông từ giữa tháng 4, có ít nhất 270 người đã thiệt mạng và 700 người bị thương trong các vụ đụng độ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Reuters, AP) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN