Tự vệ Lugansk bắn hạ tiêm kích Su-27 của Ukraine

Lực lượng dân quân tự vệ của Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) tuyên bố đã bắn rơi một tiêm kích Su-27 của quân đội Ukraine.

Đại diện của lực lượng dân quân tự vệ Lugansk cho biết chiếc tiêm kích Su-27 bị bắn rơi gần ngôi làng Luganskaya. Hai phi công trên chiếc máy bay đã thoát ra ngoài và các binh sĩ của LPR hiện đang phối hợp tìm kiến các phi công gần khu vực máy bay bị bắn rơi.

Hàng trăm người đã thiệt mạng, nhiều ngôi nhà bị phát hủy và hàng chục người buộc phải sơ tán sang Nga, sau khi chính phủ Ukraine ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự chống lại những người ủng hộ liên bang hóa ở miền đông nước này. Chiến dịch quân sự bắt đầu từ giữa tháng 4 với sự tham gia của phương tiện bọc thép, pháo hạng nặng và máy bay chiến đấu.

Các cuộc tấn công quân sự của lực lượng quân đội chính phủ nhằm vào các khu vực miền đông nam Ukraine đã được nối lại, sau khi Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko quyết định chấm dứt lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày vào ngày 30/6. Một số báo cáo cho biết Kiev đã nhiều lần vi phạm lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Nga Putin cho biết ông và các nhà lãnh đạo châu Âu đã không thuyết phục được Ukraine duy trì một con đường hướng tới hòa bình. Ông Putin cũng cảnh báo người đồng cấp Poroshenko phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát biểu tại các đại sứ của Nga ở Moscow, ông Putin cho biết: “Thật không may, Tổng thống Poroshenko đã quyết định nối lại chiến dịch quân sự. Tôi và các đồng nghiệp châu Âu đều không thể thuyết phục được ông ấy rằng chiến tranh không thể mang tới ổn định và hòa bình lâu dài.”

Vùng Donetsk và Lugansk, có biên giới giáp Nga, đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý vào 11/5. Kết quả cuộc bỏ phiếu cho thấy phần lớn người dân tại hai khu vực này ủng hộ tuyên bố độc lập khỏi Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Itar-Tass/BBC) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN