TQ: Bị bêu xấu, người vi phạm giao thông "tởn đến già"

Không cần phải phạt tiền, cảnh sát giao thông ở đây vẫn có cách khiến người vi phạm “tởn đến già”.

Ngày 8/8, báo chí Trung Quốc đưa tin lực lượng cảnh sát giao thông ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã tìm ra một cách rất độc đáo và hiệu quả để trừng phạt người vi phạm giao thông, đặc biệt là những người đi bộ bất cẩn qua đường, đó chính là bêu xấu họ ngay giữa đường.

Theo quy định mới được cảnh sát giao thông Trường Sa ban hành, bất cứ ai bị cảnh sát phát hiện đi bộ bất cẩn qua đường sẽ được lựa chọn một trong hai phương án: hoặc là nộp phạt thật nặng, hoặc là đứng ngay giữa ngã tư nhộn nhịp và cầm một biển hiệu cảnh báo an toàn giao thông trong 20 phút.

TQ: Bị bêu xấu, người vi phạm giao thông "tởn đến già" - 1

Cảnh sát giao thông Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ trên đường

Những hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn như đi xe sai làn đường hoặc xe đạp điện chở theo hành khách sẽ bị “bêu xấu” giữa đường trong 60 phút.

Tuy nhiên, những người vi phạm có thể được giảm bớt thời gian bị phạt xuống còn 30 phút nếu họ chân thành thừa nhận sai phạm với cảnh sát và hứa không tái phạm.

Một cô gái họ Lưu sau khi cầm biển giao thông đứng giữa ngã tư đầy khói bụi và nhộn nhịp xe qua lại trong suốt 20 phút cho biết: “Tôi tởn đến già rồi. Từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ vượt đèn đỏ nữa”.

Cô Lưu cho biết cô bị cảnh sát giao thông phát hiện khi đang sang đường trong lúc đèn đỏ đã bật, gây cản trở cho dòng phương tiện đang lưu thông và nguy hiểm cho chính bản thân cô. Sau khi bị “bêu xấu”, cô nhận thấy hình thức trừng phạt này có tác dụng rất lớn.

TQ: Bị bêu xấu, người vi phạm giao thông "tởn đến già" - 2

Một cô gái bị "bêu xấu" ngay giữa ngã tư vì vượt đèn đỏ

Ông Chen Li, một người dân địa phương nhận xét: “Mục đích của biện pháp trừng phạt này là nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân, và có vẻ như nó có hiệu quả hơn rất nhiều so với việc phạt tiền”.

Hồi năm ngoái, cảnh sát giao thông Thượng Hải cũng thực hiện biện pháp “bêu xấu” tương tự khi buộc người vi phạm phải đứng trên một bục cao và đọc to một tờ báo cho người qua đường nghe.

Chiến dịch này của cảnh sát giao thông Thượng Hải đã phát huy tác dụng khi tỉ lệ người vi phạm giao thông trên đường phố giảm hẳn, bởi họ không thể chịu được việc bị người qua đường soi mói, xì xầm vì vượt đèn đỏ hoặc đi sai làn đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo ECNS) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN