TQ: Bé kẹt ống toilet được ông bà ngoại đón

Cảnh sát coi vụ việc này là một “tai nạn” và sẽ không tiến hành truy tố bà mẹ trẻ để con mắc kẹt trong ống toilet này.

Cảnh sát thành phố Kim Hoa tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày hôm nay cho hay em bé được giải cứu trong ống toilet đã xuất viện và được ông bà ngoại đón về nhà.

Đoạn video nghẹt thở chiếu cảnh giải cứu em bé này đã thu hút sự chú ý của dư luận trên khắp thế giới. Để cứu được em bé, đội giải cứu đã phải xuống tầng dưới và cắt rời một đoạn ống toilet rồi mang đến bệnh viện. Tại đây, các bác sỹ đã dùng cưa và kìm cắt từng mẩu ống để cứu em bé ra khỏi đoạn ống thành công.

Em bé này được đặt tên là “Bé 59” theo số hiệu chiếc lồng ấp mà bé được đặt vào. Cảnh sát cho hay lính cứu hỏa và các nhân viên cứu hộ đã vào viện thăm em bé và gửi tặng em quần áo, sữa và bỉm.

TQ: Bé kẹt ống toilet được ông bà ngoại đón - 1

"Bé 59" được các bác sỹ chăm sóc trong lồng ấp

Sỹ quan cảnh sát Xiang Jiangsong nói rằng mẹ của em bé vẫn đang điều trị trong bệnh viện vì các biến chứng sau sinh, tuy nhiên cô này đã hợp tác với cảnh sát điều tra.

Theo thông tin của cảnh sát, mẹ của em bé này là một cô gái 22 tuổi, tuy nhiên họ không cung cấp danh tính của cô gái này. Theo  lời khai của cô gái, hôm đó cô cảm thấy đau bụng nên đi vào toilet. Không ngờ đó là lúc cô trở dạ và đứa bé bị tuột ra ngoài.

TQ: Bé kẹt ống toilet được ông bà ngoại đón - 2

Em bé cất tiếng khóc sau khi được giải cứu

Trả lời các câu hỏi của cảnh sát, cô gái cho biết cô không cố tình để đứa bé rơi vào toilet. Cô đã tìm mọi cách để lôi đứa bé ra bằng một cái que nhưng không được, sau đó cô quyết định xả nước để làm trôi máu me trong toilet.

Cảnh sát cho biết cho đến thời điểm này, họ tin vào lời khai của cô gái nên họ coi vụ việc này là một “tai nạn” và sẽ không tiến hành truy tố bà mẹ trẻ này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN