TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối

Cây cầu gần 100 tuổi kết nối Chợ Lớn với các tỉnh miền Tây qua Quốc lộ 50 sắp được “khai tử” để xây cầu mới khiến nhiều người Sài Gòn tiếc nuối.

Mới đây, UBND TP.HCM đã có văn bản đồng ý cho phép Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thực hiện phương án xây dựng cầu mới thay thế cầu Nhị Thiên Đường 1 đã xuống cấp nặng.

Cầu mới sẽ có kiểu dáng và kết cấu tương tự cầu Nhị Thiên Đường 2 hiện hữu, với kinh phí xây dựng 163 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng sẽ nghiên cứu phương án khôi phục một số chi tiết kiến trúc cũ của công trình 90 tuổi này như: cột đèn, trụ lan can... kết hợp cải tạo kiến trúc cầu Nhị Thiên Đường 2 để đảm bảo yếu tố hài hòa.

TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối - 1

Sắp tới, cầu Nhị Thiên Đường  1 chỉ còn là trong ký ức của người Sài Gòn

Trước đó, một đơn vị đã đề xuất phương án cải tạo cầu Nhị Thiên Đường 1 với kinh phí 138 tỷ đồng nhưng không được Sở GTVT chấp thuận. Vì theo Sở này, phương án này tiềm ẩn nhiều rủi ro, không đúng kỹ thuật, mỹ thuật, thời gian thi công lâu… Ngoài ra, để giữ lại cầu Nhị Thiên Đường 1, Sở GTVT cũng đã nghiên cứu mở cầu Nhị Thiên Đường 2 từ 4 làn xe lên 6 làn xe hai chiều nhưng không khả thi.

Ông Nguyễn Tuấn (70 tuổi, người dân ở huyện Bình Chánh) cho biết: “Nghe thông tin TP đập cầu Nhị Thiên Đường 1 để xây cầu mới cũng buồn và có chút luyến tiếc. Cây cầu đó gắn với tôi gần một đời. Lúc trước ngày nào cũng đi xe qua lại cầu cả 3, 4 vòng rồi nhảy xuống kênh tắm”.

Trong khi đó anh Lâm Phong người dân trên Quốc lộ 50 nói: “Đúng là tôi cũng gắn nhiều kỷ niệm với cây cầu này từ lúc bé đến nay cũng đã gần 50 tuổi. Nhưng giờ cầu đã yếu, xuống cấp lại hay xảy ra kẹt xe nên xây cầu mới là hoàn toàn hợp lý. Có cầu mới đi lại dễ dàng hơn”.

Cầu Nhị Thiên Đường dài khoảng 1 km được xây dựng từ năm 1925, bắc qua Kênh Đôi, quận 8 của vùng Chợ Lớn, là cửa ngõ kết nối Chợ Lớn với các tỉnh miền Tây, qua Quốc lộ 50. Đây là cây cầu có giá trị về mặt thẩm mỹ rất cao với kiến trúc cổ do Pháp xây.

TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối - 2

Cầu Nhị Thiên Đường dài khoảng 1 km được xây dựng từ năm 1925, bắc qua Kênh Đôi, quận 8 của vùng Chợ Lớn, là cửa ngõ kết nối Chợ Lớn với các tỉnh miền Tây, qua Quốc lộ 50.

TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối - 3

Sắp tới cây cầu gắn liền với nhiều người Sài Gòn sẽ được “khai tử” để xây cầu mới

TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối - 4

TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối - 5

ảnh 3, 4, 5: Cây cầu bị xuống cấp nghiêm trọng

TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối - 6

Việc đập bỏ cây cầu Nhị Thiên Đường 1 khiến không ít người tiếc nuối

TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối - 7

Cầu Nhị Thiên Đường 1 bên trái song song với cầu Nhị Thiên Đường 2 bên phải.

TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối - 8

Cầu mới sẽ có kiểu dáng và kết cấu tương tự cầu Nhị Thiên Đường 2 hiện hữu với kinh phí xây dựng 163 tỷ đồng

TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối - 9

Điểm đặc biệt của cây cầu là hàng cột xanh rêu trên cầu, giống với sắc xanh của ô cửa sổ trong các biệt thự Pháp xưa.

TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối - 10

Ngoài ra các mái vòm cong dưới chân cầu giống nhưng các cầu cổ nổi tiếng ở châu Âu.

TP.HCM: “Khai tử” cây cầu gần trăm tuổi, người dân tiếc nuối - 11

 Sở GTVT sẽ nghiên cứu phương án khôi phục một số chi tiết kiến trúc cũ của công trình 90 tuổi này như: cột đèn, trụ lan can... kết hợp cải tạo kiến trúc cầu Nhị Thiên Đường 2 để đảm bảo yếu tố hài hòa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN