Tai nạn ở Hòa Bình: 230 triệu bị thiêu rụi trong xe khách?

“Ba anh em tôi mang theo 230 triệu đồng đi mua ô tô về chở mía thuê nhưng giờ tất cả đã hóa tro bụi”, anh Nguyễn Văn Hảo-nạn nhân trong vụ xe bồn tông xe khách bốc cháy trên đèo Thung Khe (Hòa Bình) cho hay.

Tai nạn ở Hòa Bình: 230 triệu bị thiêu rụi trong xe khách? - 1

Anh Nguyễn Văn Hảo (quê Sơn La) nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Một ngày sau vụ tai nạn thảm khốc giữa xe bồn chở nhựa đường và xe khách trên đèo Thung Khe (Hòa Bình) khiến 3 người chết và 26 người bị thương, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ngày 15.3, nằm điều trị trong khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu (Hòa Bình), anh Nguyễn Văn Hảo (34 tuổi, quê Sơn La) vẫn chưa quên được khoảnh khắc sinh tử đó. Ba anh em anh Hảo (anh rể, anh Hảo và em trai ruột anh Hảo) đang trên đường từ Sơn La xuống Hà Nội để bắt xe đi Buôn Ma Thuột mua xe tải về chở mía thuê thì xảy ra tai nạn.

“Tôi và em trai tích cóp và vay mượn thêm của anh em, bạn bè, ngân hàng được 230 triệu đồng. Đang tính vào Buôn Ma Thuột để mua chiếc xe tải Vinaxuki 1,9 tấn, chỗ người quen, về chở mía thuê thì xảy ra cơ sự. Bây giờ, không chỉ người bị thương nằm viện mà ngay cả số tiền cũng không còn. Nợ chồng nợ”, anh Hảo ngậm ngùi. 

Nhớ lại thời khắc xảy ra tai nạn, anh Hảo đang ngồi ở hàng ghế đầu gần với tài xế. Đến đoạn cua đèo Thung Khe, anh Hảo nhìn thấy rõ chiếc xe bồn chở nhựa đường bị lật nghiêng đang lao đến. “Tôi chỉ kịp hô lên “Xe tải lật kìa. Dẫm phanh đi bác tài…”, rồi mọi thứ tối sầm lại”, anh Hảo thuật lại.

Do ngồi hàng ghế đầu nên khi xảy ra va chạm, một mảng kính ô tô bay thẳng về phía mặt anh Hảo. Theo phản xạ, anh đưa tay ra đỡ và bị kính chém đứt 3 đầu ngón tay giữa, áp út và ngón út bên tay trái. Ngoài ra, anh còn bị đa chấn thương ở vai, vùng mặt, chân, tay…

Hiện anh rể và em trai anh Hảo đã được đưa về bệnh viện nông trường Mộc Châu để chữa trị gần nhà do vết thương nhẹ. Anh Hảo vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu để các bác sĩ theo dõi tình hình vết thương. Bố anh Hảo cũng phải bỏ công việc ở quê để xuống bệnh viện chăm sóc con trai.

Ông Nguyễn Văn Thắng (63 tuổi, bố anh Hảo) cho biết: “Công an huyện cũng đã đến lấy lời khai của con trai tôi. Hy vọng mọi chuyện sớm được làm sáng tỏ. Người sai sẽ phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe, vật chất và tinh thần cho con trai tôi và những người khác”.

Tai nạn ở Hòa Bình: 230 triệu bị thiêu rụi trong xe khách? - 2

Ông Nguyễn Văn Thắng (63 tuổi, bố anh Hảo) phải bỏ công việc ở quê để lên Hòa Bình chăm sóc con trai bị tai nạn.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an huyện Mai Châu cho biết, cán bộ khám nghiệm đã tiếp nhận thông tin ban đầu về sự việc anh Hảo bị mất túi chứa hơn 230 triệu đồng trong xe khách bốc cháy. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể xác định được túi tiền có trong xe khách này không.

"Cơ quan điều tra công an tỉnh đang vào cuộc xác minh từ các nhân chứng trên xe và nhân thân người này liên quan số tiền trên cũng như về nguyên nhân vụ tai nạn", vị đại diện công an huyện nói.

Ông Phạm Văn Cường - Giám đốc bệnh viện Đa khoa huyện Mai Châu cũng cho biết, sau một ngày điều trị, 14 bệnh nhân nhập viện thì 10 nạn nhân được xuất viện, 4 nạn nhân thương nặng vẫn đang được theo dõi.

Trong đó, nặng nhất là ca Đỗ Thị Hòa (53 tuổi, ở Hưng Yên) bị bỏng 12% ở tay, chân và sốc nặng đã qua cơn nguy kịch; chị Mai Thị Linh (27 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) bị dập gan đã được mổ khâu lại, chỉ số sống còn tốt. Ngoài ra, hai nạn nhân khác bị bỏng và trật khớp háng cũng không nguy hiểm tới tính mạng, dự kiến sẽ được rời viện sau vài tuần.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 17 giờ chiều 15.3, hiện trường vụ tai nạn xe bồn đâm xe khách bốc cháy trên đèo Thung Khe vẫn chưa được giải phóng. Chiếc xe bồn và chiếc xe khách vẫn nằm ở lưng chừng đèo và được niêm phong chờ khám nghiệm. Giao thông qua khu vực đã được thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc.

Tai nạn ở Hòa Bình: 230 triệu bị thiêu rụi trong xe khách? - 3

Đến 17 giờ chiều 15.3, hiện trường vụ tai nạn xe bồn đâm xe khách bốc cháy trên đèo Thung Khe (Hòa Bình) vẫn chưa được giải phóng. Tuy nhiên, giao thông qua đây đã được thông thoáng.

Tai nạn ở Hòa Bình: 230 triệu bị thiêu rụi trong xe khách? - 4

Nhiều vật dụng, hành lý của khách hàng trên xe khách bị cháy rụi sau vụ tai nạn.

Cùng ngày, Tổng Cục đường bộ cho biết, theo dữ liệu giám sát hành trình, xe đầu kéo biển kiểm soát Hải Phòng di chuyển tốc độ 63 km/h và có dấu hiệu tăng tốc. Còn xe khách di chuyển lên dốc với tốc độ 34 km/h. Xe khách nhãn hiệu Thaco biển kiểm soát tỉnh Điện Biên, kiểm định gần nhất tháng 10.2015. Còn xe đầu kéo biển Hải Phòng kiểm định lần gần nhất tháng 5/2015. Xe này chở bồn chứa nhựa đường được kiểm định cùng thời điểm đầu kéo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN