Quảng Bình: Liên tiếp phát hiện cá voi dạt bờ

2 con cá voi con nặng khoảng hơn 20kg bị trôi dạt vào bờ biển thuộc địa bàn xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, một con đã chết và một con khác đang được ngư dân địa phương chăm sóc.

Vào khoảng 20h ngày 22/12, khi đang đi kiểm tra tàu thuyền neo đậu dọc bãi biển xã Đức Trạch một ngư dân địa phương phát hiện một con cá voi có chiều dài 1,2m, nặng khoảng 20kg bị mắc cạn vào bờ. Cùng với sự giúp đỡ của nhiều ngư dân khác trong xã, người này đã tiến hành đưa cá trở lại biển. Tuy nhiên, sau 15 lần đưa ra biển, con cá voi đều quay đầu vào đất liền nên mọi người quyết định đưa con cá này lên bờ để chăm sóc.

Đến 13h ngày 23-12, các ngư dân phát hiện thêm một xác cá voi khác dài 1,5m, nặng khoảng 25kg trôi dạt vào bãi biển xã Đức Trạch, cách vị trí phát hiện con cá thứ nhất khoảng 50m. Người dân xã Đức Trạch đã làm lễ mai táng cho con cá đã chết theo tập quán của người đi biển.

Được biết đây là trường hợp rất hiếm khi xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Bình từ trước đến nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Tuấn (An ninh thủ đô)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN