Phiến quân IS biến cô dâu thánh chiến thành bom di động

Giấy chứng nhận kết hôn do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cấp quy định, các cô dâu thánh chiến được phép thực hiện các vụ đánh bom tự sát mà không cần sự đồng ý của chồng. Cuộc đời của các cô dâu thánh chiến sẽ do thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi định đoạt.

Tờ Mail Online của Anh dẫn lời một chuyên gia chống khủng bố nhấn mạnh, việc IS quy định chồng của các cô dâu thánh chiến không được ngăn vợ thực hiện các sứ mệnh tự sát cho thấy, tổ chức khủng bố này đang muốn biến các cô dâu thánh chiến trở thành "bom di động".

Giấy chứng nhận kết hôn viết bằng tiếng Arap cũng quy định cuộc sống, tính mạng của các cô dâu thánh chiến sẽ do thủ lĩnh Abu Bakr Al-Baghdadi định đoạt và nhấn mạnh, các cô dâu thánh chiến của IS "mạnh mẽ và tự do hơn" phụ nữ ở phần còn lại của thế giới.

Phiến quân IS biến cô dâu thánh chiến thành bom di động - 1

Lữ đoàn Al-Khanssaa bao gồm toàn phụ nữ được biết đến là lực lượng cảnh sát đạo đức khét tiếng của IS
 

Trong khi đó, một cô dâu thánh chiến được cho là sống ở thành phố Raqq, thành trì nằm dưới sự kiểm soát của IS được gọi là Umm Farriss đã đăng tải lên mạng một bức ảnh chụp cô ta đeo thắt lưng được sử dụng để treo bom. Chiếc thắt lưng này thường được các chiến binh tự sát đeo và được gọi là "thắt lưng tự sát".

Bức ảnh của Umm Farriss là bằng chứng đầu tiên cho thấy các cô dâu thánh chiến đang được trang bị bom mìn. Nhưng không rõ số vũ khí này được sủ dụng cho mục đích nào.

Phiến quân IS biến cô dâu thánh chiến thành bom di động - 2

IS đang muốn tạo ra các nữ chiến binh đánh bom tự sát như nữ chiến binh Sajida al-Rishawi (ảnh) của al-Qaeda, người âm mưu đánh bom tự sát vào một khách sạn ở thủ đô Amman của Jordan.

Các chuyên gia chống bố bình luận, đây là nỗ lực của tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhằm lợi dụng phụ nữ, đẩy các cô dâu thánh chiến ra chiến trường, thế mạng cho vô số chiến binh đã chết trận trên khắp Iraq và Syria.
  
Một chuyên gia chống khủng bố tên là Colin Clarke làm việc tại trung tâm chống khủng bố RANDquan ngại, các nữ chiến binh đánh bom tự sát của IS là mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm.
 
"Phụ nữ giả vờ mang thai sẽ rất dễ dàng che giáu bom và chúng tôi đã chứng kiến việc này từ các nhóm chiến binh cực đoan khác - những nhóm từng sử dụng các nữ chiến binh đánh bom tự sát".
Theo ông Colin Clarke, khi IS đang nỗ lực mở rộng lãnh thổ, nhóm này đồng thời phải đẩy mạnh tuyển tân binh và cũng muốn tăng số lượng nữ chiến binh.
"Tới thời điểm thích hợp, chúng (IS) muốn quân sự hóa họ (các cô dâu thánh chiến). Và vai trò của các cô dâu thánh chiến sẽ không chỉ còn là vợ của các chiến binh. Nhóm cực đoan AQI - tiền thân của IS từng sử dụng các nữ chiến binh tự sát vì phụ nữ không dễ bị phát hiện như các chiến binh nam. Họ có khả năng dễ dàng lọt qua các trạm kiểm soát mà không bị nghi ngờ và áo khoác ngoài kín người của họ cũng giúp che dấu chất nổ hiệu quả", ông Colin cho hay.
 "Chúng phải đi đến bước này vì chúng đã mất rất nhiều chiến binh", Chuyên gia này nói thêm.

Phiến quân IS biến cô dâu thánh chiến thành bom di động - 3

Các cô dâu thánh chiến IS có thể trở thành các nữ chiến binh đánh bom tự sát trong tương lai.

IS từng tung ra các video cho thấy, các cô dâu thánh chiến của chúng cũng được giao một số nhiệm vụ bạo lực trong khu vực do IS tổ chức nhưng họ chưa từng trực tiếp ra chiến trường và chưa từng được giao nhiệm vụ đánh bom tự sát.

Chẳng hạn, Lữ đoàn Al-Khanssaa khét tiếng của IS bao gồm toàn phụ nữ được biết đến là lực lượng cảnh sát đạo đức của tổ chức này.  Lữ đoàn này chỉ đảm nhiệm vai trò giám sát phụ nữ thực hiện đúng luật  Sharia hà khắc do IS đặt ra và xử phạt nghiêm khắc những người vi phạm, song chưa từng tham chiến. Theo luật Sharia, phụ nữ không được phép tham gia  chiến đấu nhưng họ được phép tham gia vào các vụ đánh bom tự sát.

Phiến quân IS biến cô dâu thánh chiến thành bom di động - 4

Các cô dâu thánh chiến IS có thể trở thành bom di động trong tương lai.

Tờ chứng nhận kết hôn xuất hiện trong bối cảnh có thông tin tiết lộ rằng, 3 cô gái người Anh từng bỏ nhà để gia nhập IS, nay đang trên đường bỏ trốn khỏi thành trì của tổ chức này ở Mosul, Iraq và đang bị các chiến binh săn đuổi.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu An ninh và tình báo tại Đại học Buckingham Anthony Glees xác nhận, đây chính tình cảnh hiện tại của các cô gái người Anh từng bị IS dụ dỗ bỏ nhà và cuộc sống sung túc để trở thành nô lệ tình dục cho các chiến binh thành chiến.
 
Giáo sư Anthony Glees cũng cho rằng, trong khi IS đang cố lan truyền nỗi khiếp sợ trên toàn thế giới qua tờ giấy chứng nhận kết hôn cho phép các cô dâu thánh chiến đánh bom tự sát, tài liệu này lại chứng tỏ điều hoàn toàn khác.

Tờ giấy chứng nhận kết hôn của IS phản ánh sự "tuyệt vọng" và bại trận của nhóm khủng bố này trên chiến trường đồng thời cảnh báo những nguy cơ an ninh trong trường hợp các cô dâu thánh chiến người Anh từng gia nhập IS trở về quê hương.

 Giáo sư Glee bình luận, tương tự như trùm phát xít Hitler triển khai "Vũ khí V", tổ chức Nhà nước Hồi giáo lợi dụng phụ nữ vì tin rằng, lòng trung thành của các cô dâu thánh chiến với thủ lĩnh IS thậm chí còn lớn hơn cả chồng của họ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN