Ông Hải tiếp tục “xử” bồn hoa của khách sạn New World

Không chứng minh được những bồn hoa, cây cảnh không chiếm vỉa hè, đại diện khách sạn New World xin tự tháo dỡ công trình vi phạm và được ông Đoàn Ngọc Hải cho thời hạn 3 ngày để xử lý.

Ông Hải tiếp tục “xử” bồn hoa của khách sạn New World - 1

Tối 22.3, Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành trật tự đô thị, cảnh sát giao thông… kiểm tra, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

Ông Hải tiếp tục “xử” bồn hoa của khách sạn New World - 2

Ông Hải tiếp tục “xử” bồn hoa của khách sạn New World - 3

Tại khu vực đường Phạm Hồng Thái, ông Hải chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra những bồn hoa cây cảnh trước quán cà phê Starbucks thuộc tòa nhà khách sạn 5 sao New World và yêu cầu xử lý.

Ông Hải tiếp tục “xử” bồn hoa của khách sạn New World - 4

Làm việc với đoàn kiểm tra, người phụ nữ đại diện khách sạn New World cho biết, những bồn hoa cây cảnh này nằm trong phần đất thuộc quyền sở hữu của khách sạn. Tuy nhiên, sau một hồi giải thích, người phụ nữ lại cho rằng những bồn hoa này xây dựng chiếm vỉa hè và xin ông Phó chủ tịch quận cho tự tháo dỡ công trình.  

Ông Hải tiếp tục “xử” bồn hoa của khách sạn New World - 5

Sau đó cán bộ địa chính tới và báo cáo với ông Phó Chủ tịch quận 1 rằng những công trình bồn hoa của khách sạn là vi phạm, chiếm vỉa hè 1,5m. “Chính quyền quận 1 đã ra quân lập lại trật tự đô thị, vỉa hè trên địa bàn hơn 2 tháng qua. Địa phương cũng đã gửi thông báo yêu cầu khách sạn tự tháo dỡ công trình chiếm vỉa hè nhưng phía khách sạn không thực hiện”, ông Hải nói và cho thời hạn 3 ngày để phía khách sạn New World tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu sau thời hạn đó không tháo dỡ chính quyền sẽ xử lý.

Ông Hải tiếp tục “xử” bồn hoa của khách sạn New World - 6

Tuy nhiên, ông Hải cũng chỉ đạo lực lượng chức năng bứng những cây xanh trong bồn hoa chiếm vỉa hè. “Việc gì làm trước thì làm ngay để nhanh chóng trả lại phần đường cho 13 triệu người dân thành phố. Về phần bồn hoa sẽ giao cho khách sạn tự tháo dỡ trong vòng 3 ngày”, ông Hải nói.

Ông Hải tiếp tục “xử” bồn hoa của khách sạn New World - 7

Trước đó vào chiều 21.3 ông Hải cũng chỉ đạo lực lượng chức năng phá bỏ hàng loạt bậc tam cấp chiếm vỉa hè từ 1-1,5m của khách sạn New World.

Ông Hải tiếp tục “xử” bồn hoa của khách sạn New World - 8

Về mức phí đập bỏ các công trình bị cưỡng chế, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết tùy công trình lớn, nhỏ mà quy định chi phí chủ nhà phải trả.

Ông Hải tiếp tục “xử” bồn hoa của khách sạn New World - 9

Các đống xà bần sau khi đập bỏ phải được dọn dẹp ngay. Nếu để trên vỉa hè bị phát hiện cũng lập biên bản xử phạt.

Tại khu vực đường Hải Triều phát hiện chiếc ô tô đậu vi phạm không có tài xế, ông Hải chỉ đạo lực lượng chức năng niêm phong và cẩu phương tiện về trụ sở. Trong khi các công nhân đang thao tác lắp rắp để cẩu phương tiện thì chủ xe xuất hiện xuất trình giấy tờ.

Sau đó ông Hải hội ý với lực lượng công an và được một cán bộ công an cho biết: “UBND TP có chỉ đạo xuống, khi chủ phương tiện có mặt, mình không được quyền cẩu xe vi phạm” Sau khi hội ý, ông Hải chỉ đạo lực lượng chức năng tháo dỡ niêm phong. Tuy nhiên vẫn lập biên bản xử phạt hành chính tại chỗ đối với tài xế.

Đây là trường hợp đầu tiên ông Đoàn Ngọc Hải, chỉ đạo gỡ niêm phong ô tô vi phạm khi chủ xe có mặt.

Ông Hải tiếp tục “xử” bồn hoa của khách sạn New World - 10

>>XEM THÊM

Khách sạn 5 sao mất bậc tam cấp, nhiều người "phi thân" xuống vỉa hè

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Cuộc chiến đòi lại vỉa hè Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN