Nóng 24h qua: Tỉ phú Vietlott gây bất ngờ vì không đeo mặt nạ khi nhận giải

Tỉ phú Vietlott không đeo mặt nạ đi nhận gần 19 tỉ đồng, hé lộ cuộc điện thoại cuối cùng vụ 3 chết trên xe Mercedes, ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18-19 năm tù …là những tin tức nóng nhất 24h qua.

Đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đến quê nhà

Khoảng 10 giờ ngày 22/3, linh xa chở linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã về đến quê nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM.

Sau đó, linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải được đưa khỏi linh xa, di chuyển vào khuôn viên gia đình và đặt vào huyệt mộ. 

Nóng 24h qua: Tỉ phú Vietlott gây bất ngờ vì không đeo mặt nạ khi nhận giải - 1

Chiếc linh xa đưa linh cữu cố Thủ tướng Phan Văn Khải về quê nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM.

Phần mộ nằm trên một quả đồi nhỏ phía trước Bảo tàng lưu niệm Phan Văn Khải. Mộ phần bà Nguyễn Thị Sáu - phu nhân cố Thủ tướng - nằm bên trái phủ cỏ xanh. Mộ phần của ông, bà khá giản dị, bên trên là mái nhà bát giác theo kiến trúc cổ truyền Việt Nam với nhiều cây xanh bao phủ xung quanh.

Tỉ phú Vietlott không đeo mặt nạ đi nhận gần 19 tỉ đồng

Sáng 22/3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott đã tổ chức lễ trao giải jackpot 2 cho một trong hai khách hàng may mắn trúng jackpot 2 - Power 6/55 kỳ quay 099. 

Nóng 24h qua: Tỉ phú Vietlott gây bất ngờ vì không đeo mặt nạ khi nhận giải - 2

Ông H.H.D (áo đen) không đeo mặt nạ khi nhận giải xổ số gần 19 tỉ đồng của Vietlott.

Chỉ chưa đầy 24 giờ trôi qua kể từ khi công bố kết quả kỳ quay, chủ nhân của tấm vé phát hành tại Kiên Giang là ông H.H.D đã “thần tốc” đến chi nhánh Vietlott Cần Thơ để yêu cầu được làm thủ tục lĩnh thưởng. 

Mặc dù ông D. công khai hình ảnh cá nhân, không sử dụng mặt nạ tuy nhiên lại yêu cầu viết tắt tên, quyết định khó hiểu này của ông D. khiến không ít người thắc mắc.

Hé lộ cuộc điện thoại cuối cùng trong vụ 3 người chết trên xe Mercedes

Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến việc lái xe Sở Xây dựng Hà Giang cùng vợ con tử vong trên xe Mercedes, ông Phạm Ngọc Ba, Tổ trưởng tổ dân phố số 3, phường Trần Phú, TP Hà Giang - nơi vợ chồng anh Mạnh và chị Ngọc sinh sống kể lại, chiều 19/3, ông được công an yêu cầu cùng sang gia đình anh Mạnh - chị Ngọc tìm hiểu về việc mẹ của chị Ngọc gọi điện lên nói anh Mạnh định “giết cả 2 mẹ con”. 

“Tôi sang thì nghe gia đình nói chị Ngọc vừa gọi về nói được vài câu thì tắt máy. Nội dung là chị bị chồng uy hiếp...” - ông Ba nói và cho biết, sau đó ông và công an có gọi vào số cả 2 vợ chồng nhưng không được.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, qua công tác điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng, nạn nhân là chị N và con trai, còn thủ phạm đang bị tình nghi là anh M, chồng chị N.

Nóng 24h qua: Tỉ phú Vietlott gây bất ngờ vì không đeo mặt nạ khi nhận giải - 3

Chiếc ô tô phát hiện 3 người tử vong bên trong. Ảnh: Hải Đăng 

CSGT tuyên bố “bằng lái quốc tế không giá trị” do nóng nảy

Liên quan đến việc một CSGT Đội Cát Lái cho rằng "bằng lái xe quốc tế không có giá trị ở Việt Nam", thượng tá Trần Văn Thương, Phó Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67, Công an TPHCM) cho rằng một phần vì áp lực công việc và thái độ của người vi phạm nên cán bộ CSGT có nóng nảy không kiềm chế dẫn đến lời lẽ thiếu tế nhị.

 Việc này, lãnh đạo CSGT TPHCM sẽ nhắc nhở và rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng trong thời gian tới.

Nóng 24h qua: Tỉ phú Vietlott gây bất ngờ vì không đeo mặt nạ khi nhận giải - 4

Thượng tá Trần Văn Thương, Phó trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67, Công an TPHCM). Ảnh Văn Minh

Trước đó, ngày 18/3, một video clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cán bộ CSGT tên Tâm có những lời lẽ thiếu tế nhị với người vi phạm trên đường Mai Chí Thọ (quận 2, TPHCM). Sau đó, cán bộ CSGT đã lập biên bản vi phạm lái xe vượt quá tốc độ cho phép và tạm giữ xe ô tô vì từ chối giấy phép lái xe quốc tế.

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18-19 năm tù

Ngay khi bắt đầu phiên toà buổi sáng ngày 22/3, đại diện VKS đã công bố bản luận tội đối với ông Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án PVN mất 800 tỉ đồng khi đầu tư vào OceanBank.

Đại diện VKS cho rằng có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Đinh La Thăng dù biết rõ hiện trạng của OceanBank là yếu kém, biết rõ trước khi ban hành Nghị quyết của HĐQT PVN (về việc góp vốn) phải xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn quyết định góp vốn vào OceanBank, sau đó mới báo cáo Thủ tướng.

Nóng 24h qua: Tỉ phú Vietlott gây bất ngờ vì không đeo mặt nạ khi nhận giải - 5

Ông Đinh La Thăng bị đề nghị 18 - 19 năm tù

VKS cho rằng, bị cáo Thăng đã “làm trước báo cáo sau”, thể hiện sự coi thường pháp luật khi không thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính... Tại phiên tòa, bị cáo đã thể hiện sự bao biện cho hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, VKS đề nghị mức án:  Ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐTV PVN) 18-19 năm tù.

Tỉ phú Vietlott “thần tốc” xuất hiện, ra quyết định khó hiểu

Đây là vị tỉ phú xuất hiện “thần tốc“ nhất trong lịch sử Vietlott và mang tới nhiều điều bất ngờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình An (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN