Nổ xe khách ở Bắc Ninh: Loại trừ nguyên nhân do điện, xăng

Cơ quan điều tra đã loại trừ một số nguyên nhân khiến chiếc xe khách giường nằm phát nổ, làm 16 người thương vong.

Nổ xe khách ở Bắc Ninh: Loại trừ nguyên nhân do điện, xăng - 1

Hiện trường vụ nổ xe khách làm 2 người chết tại chỗ, 14 người bị thương

Ngày 22.2, Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Bộ Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe khách trên quốc lộ 18, đoạn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh làm 2 người chết nhiều người khác bị thương.

Trao đổi với PV chiều 22.2, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, bước đầu điều tra, cơ quan chức năng bác bỏ khả năng nguyên nhân chiếc xe khách phát nổ do chập đện và xăng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực truy nguồn gốc chất nổ.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, chưa có kết luận ban đầu nguyên nhân vụ nổ, nguồn nổ. Cơ quan điều tra đã cử người đi Thái Nguyên xác minh danh tính người tử vong.

Trước đó, theo báo cáo của cơ quan chức năng, vào khoảng 22h30 đêm 21.2, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 14B - 00694 di chuyển từ Thái Nguyên về Móng Cái (Quảng Ninh) đã bất ngờ phát nổ khi lưu thông trên Quốc lộ 18, địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ.

Ngay khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý vụ việc, khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, vụ nổ đã làm 2 người tử vong (gồm một nam và một nữ), 14 người khác bị thương.

Qua điều tra ban đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã xác định được danh tính nạn nhân nam tử vong là anh Dương Văn Trung (SN 1989, quê Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Nổ xe khách ở Bắc Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN