Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: Nghi án hành khách tự sát bằng mìn

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, vị khách đi xe taxi đã dùng mìn tự chế để tự sát.

Vụ nổ taxi ở Quảng Ninh: Nghi án hành khách tự sát bằng mìn - 1

Hiện trường vụ xe taxi cháy nổ khiến 2 người thiệt mạng (ảnh: Thắng Vũ)

Liên quan đến vụ nổ xe taxi tại đường Trần Phú, khu vực trước cổng Trung tâm Văn hóa Thể thao TP.Cẩm Phả (phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) làm 2 người chết, tối 3.10, ông Bùi Đăng Triệu, Phó Chánh văn phòng UBND Thành phố Cẩm Phả (Tỉnh Quảng Ninh) cho biết, theo báo cáo nhanh từ cơ quan điều tra, vị khách ngồi trên xe taxi là người đã nổ mìn tự tạo để tự sát.

Danh tính vị khách được xác định là Lê Thành (50 tuổi, trú ở khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả).

Theo ông Triệu, bước đầu xác định, đối tượng Thành có tiền án về ma túy. Đối tượng nhiễm HIV và được tại ngoại để chữa bệnh. Cơ quan điều tra đã tìm thấy bức thư tuyệt mệnh của đối tượng tại nhà riêng.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng phát hiện và thu giữ được dây mìn tại nhà đối tượng.

Trước đó, khoảng 12h32 phút ngày 3.10, khi xe taxi BKS 14N của Công ty Cổ phần và phát triển Hoàng Minh đang chạy trên đường bỗng nhiên phát nổ. Hậu quả lái xe là Đặng Văn Trung (SN 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả) và 1 vị hành khách ngồi trên xe tử vong ngay tại chỗ.

Ngoài ra, vụ nổ cũng làm 1 chiếc ô tô vừa chạy tới mang biển kiểm soát 14D do anh Nguyễn Hữu Phúc (SN 1975, phường Cẩm Bình, TP.Cẩm Phả) vừa chạy tới cũng bị cháy.

Theo trình bày của anh Phúc với cơ quan điều tra, trưa cùng ngày anh đang điều khiển xe theo hướng từ phường Cẩm Trung đi phường Cẩm Đông, TP.Cẩm Phả. Do đi gần xe taxi bị cháy nên chiếc xe của anh Phúc bị bắt lửa và bốc cháy. Lúc này, anh Phúc dừng xe và mở cửa, chạy thoát ra ngoài.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ninh và công an TP.Cẩm Phả tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
Nổ taxi ở Quảng Ninh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN