Nổ bồn chứa dầu, một người chết

Vụ nổ lớn xảy ra vào lúc 9h30 sáng ngày 9/6, bên trong khu vực sản xuất của công ty dầu ăn Golden Hope – Nhà Bè trên đường Gò Ô Môi (P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM).

Rất nhiều phóng viên các báo đã có mặt tại đây nhưng chỉ đứng bên ngoài cổng, không được tiếp cận hiện trường cũng như không được các cơ quan chức năng cung cấp thông tin.

Trong khi đó, bên trong công ty, cột khói đen bốc lên ngùn ngụt khá cao.

Nổ bồn chứa dầu, một người chết - 1

Khói bốc lên từ công ty Golden Hope

Đến 11h30, khói đen chấm dứt và sau đó khói trắng bốc lên báo hiệu lửa bên trong đã được khống chế.

Những người dân sống lân cận cho biết, họ nghe một tiếng nổ rất lớn sau đó khói và lửa bùng lên dữ dội. Hàng chục xe chữa cháy của phòng cảnh sát PCCC Q.4, Q.1 đã tấp nập đến hiện trường chữa cháy.

Nổ bồn chứa dầu, một người chết - 2

12 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường

Sau khi khói và lửa bốc lên không lâu, một chiếc xe từ bên trong chở người thương vong chạy ra.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quận 7, thông tin ban đầu cho hay có một công nhân đã tử nạn vì thương tích quá nặng. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Sáu (46 tuổi, ngụ tại Q.7).

Một số công nhân thuộc công ty Golden Hope đang có mặt cho biết, trong lúc công nhân đang làm việc, anh Sáu hàn xì kim loại ở trên cao bất cẩn gây ra vụ nổ.

Sức ép từ bồn chứa dầu FO cao khoảng 5m có thể tích khoảng 2.000 lít hất tung anh xuống đất.

Nổ bồn chứa dầu, một người chết - 3

Chị Phương Uyên ngồi lặng lẽ trong góc nhà chờ đợi nhận thi thể chồng

Ở một góc bệnh viện, chị Nguyễn Phương Uyên (40 tuổi, vợ anh Sáu) ngồi buồn bã. Chị cho biết, vợ chồng chị vừa đi du lịch về. Chị có góp ý với chồng nên nghỉ ngơi vài ngày nhưng anh Sáu không nghe mà vội đến cơ quan làm việc thì gặp nạn.

Hiện cơ quan chức năng tiến hành điều tra tìm nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Chánh Nghĩa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN