Ngạt khí gas, 3 lao động chui tử vong tại Nga

Trời rét, anh Đặng Công Xuân (trú Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và 2 lao động cùng xã đang làm việc chui tại Nga đã bật bếp gas để ngủ cho ấm không ngờ gas rò rỉ khiến cả 3 bị chết ngạt trong phòng.

Sáng 30/12, ông Vũ Đức Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa có 3 lao động đi làm việc trái phép chết tại Nga do ngạt khí gas.

Danh tính các nạn nhân gồm các anh: Sầm Văn Bình (39 tuổi), Đặng Công Xuân (43 tuổi) và Phạm Văn Tiện (19 tuổi), đều trú tại xóm 10A, xã Nghĩa An. “Sau khi nhận tin báo của gia đình, chúng tôi đã tổ chức xuống hỏi thăm, động viên người nhà” - ông Công cho hay.

Chị Đặng Thị Điệp (36 tuổi, vợ anh Bình), cho biết trưa ngày 27/12, chị nhận được tin của những người cùng đi lao động bên Nga với chồng mình gọi về thông báo anh Bình cũng 2 người trong xóm bị tử vong. “Họ nói do thời tiết quá lạnh, tối 26/12, mấy anh em bật bếp gas để sưởi ấm, không ngờ bình gas bị rò rỉ dẫn đến ngạt khí, khiến 3 người đều tử vong” - chị Điệp nói.

Ngạt khí gas, 3 lao động chui tử vong tại Nga - 1

Nỗi đau gia đình của anh Đặng Quang Ngọc, xã Bão Thành, Yên Thành, tử nạn tại Nga

Được biết, hoàn cảnh gia đình của 3 lao động đều rất kho khăn. Cả 3 mới sang Nga làm việc chui được khoảng 7 tháng.

Hiện tại gia đình các nạn nhân đang nhớ người cùng quê đi lao động tại Nga quyên góp tiền để thiêu xác rồi đưa tro cốt về nhà chứ không có tiền để mang thi hài về.

Tình trạng sang người lao động sang Nga làm việc chui khá phổ biến tại Nghệ An. Đã có nhiều lao động phải bỏ mạng ở xứ người. Mới đấy nhất là vào ngày 11/9/2012, anh Đặng Quang Thành (20 tuổi) và Đặng Quang Ngọc (20 tuổi, cùng ngụ xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đã bị chết cháy khi đang làm việc tại xưởng may ở Yegoryevsk, ngoại ô Moscow.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN