Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, 3 người đã chết đuối ở hồ Linh Đàm (Hà Nội). Thế nhưng hàng trăm người vẫn tiếp tục đổ về đây tắm giải nhiệt.

Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội tiếp tục nắng nóng lên đến gần 40 độ C. Không khí oi bức khiến người dân phải tìm đủ mọi cách để giải nhiệt.

Hồ Linh Đàm (Hoàng Mai, HN) từ đầu mùa hè đã biến thành “bể bơi” khổng lồ. Mỗi buổi chiều có hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi đến đây tắm dù biển cảnh báo nguy hiểm cắm quanh hồ. Chỉ riêng trong tháng 6 đã có 3 người chết đuối khiến nơi đây được mệnh danh là “hồ tử thần”.

Gần đây nhất vào ngày 27.6, người dân phát hiện xác một người đàn ông bị chết đuối. Trước đó, ngày 5 và 15.6, tại đây cũng có 2 xác chết đàn ông được phát hiện, nguyên nhân đều là do đi bơi.

Thường xuyên tắm hồ Linh Đàm từ đầu mùa hè, ông Nguyễn Đức Minh (50 tuổi, Linh Đàm) chia sẻ: “Mấy người chết liền trong một tháng nghĩ cũng hơi sợ. Nhưng thời tiết thế này không ngâm mình xuống nước thì nóng lắm. Nước ở đây nhìn còn sạch hơn nhiều bể bơi”. 

Theo ghi nhận của PV, số lượng người đến tắm tại hồ vào mỗi chiều vẫn không hề giảm dù tai nạn liên tiếp xảy ra ở đây.

Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 1
Hồ Linh Đàm được nạo vét từ cách đây nhiều năm nên rất sâu. Nước ở đây khá trong và ít rác thải nên người dân quanh khu vực hồ chọn đây là nơi tắm giải nhiệt trong những ngày nóng bức.

Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 2
Mỗi buổi chiều có hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi đến đây tắm rửa, bơi lội.
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 3
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 4
Người dân có thể tắm bất kể giờ nào, không cần xin phép và cũng không mất phí.
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 5
Nhiều gia đình cùng đi tắm hồ khiến nơi đây vào mỗi buổi nhiều nhộn nhịp như bãi biển.
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 6
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 7
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 8Người dân ra đây bơi lội với những chiếc phao tự chế. Vì đây là khu vực tắm tự phát nên không ai quản lý, cứu hộ khi có trường hợp khẩn cấp.
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 9Dịch vụ cho thuê phao bơi nở rộ với giá tương đối mềm, chỉ 10.000đ/lần. Tuy nhiên, nhiều người tự tin vào khả năng bơi lội của mình nên không dùng đến phao.
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 10
Mang cả thú cưng đi tắm mát.
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 11
Nhiều phụ huynh đưa con nhỏ đi học bơi.
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 12
Nguy hiểm luôn rình rập những người bơi lội tại đây.
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 13
Một số người vẫn thản nhiên bơi ra giữa hồ.
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 14
Nắng nóng, người dân HN liều mình tắm “hồ tử thần“ - 15
Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng đã có 3 người chết đuối tại hồ Linh Đàm. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến hàng trăm người vẫn liều mình đi tắm giải nhiệt bất chấp nguy hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Nắng nóng kỷ lục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN