Nắng nóng có xu hướng giảm dần trong 3 ngày tới

Nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra tại hầu hết các khu vực trên cả nước từ 2 đến 3 ngày tới, sau đó có xu hướng giảm dần.

Nắng nóng có xu hướng giảm dần trong 3 ngày tới - 1

Nắng nóng có xu hướng giảm dần trong 3 ngày tới. Ảnh minh họa: Hồng Phú.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 9.5, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, Nam Bộ và mở rộng ra toàn bộ khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nắng nóng ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Bộ sẽ duy trì trong 3 ngày tới. Từ ngày 12.5, nắng nóng ở Trung Bộ và Nam Bộ sẽ giảm dần. Ở phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ ngày 10.5 nắng nóng sẽ giảm dần.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét.

Dự báo ngày 9.5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao từ 2-3 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 9-10.5, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 9.5, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 10-13.5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất: 33 - 36 độ C, vùng núi có nơi trên 36 độ C; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng, nhiệt độ 29 - 31 độ C.

Hà Nội: Đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Từ giữa tuần, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng khả năng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 9-11.5, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ: Đầu tuần, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN