Mỹ xuống thang vụ bắt nhà ngoại giao Ấn "cởi đồ"

Mỹ đang tìm cách xuống thang và thừa nhận sai sót với Ấn Độ sau vụ bắt giữ một nhân viên ngoại giao của nước này.

Ngày 30/12, Mỹ đang tìm cách tháo gỡ căng thẳng ngoại giao với Ấn Độ bằng cách xem xét lại toàn bộ những sự việc liên quan đến vụ bắt giữ Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Mỹ Devyani Khobragade.

Các quan chức Mỹ cho biết Washington đang xem xét lại toàn bộ các hành động của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp liên quan đến vụ việc này.

Hãng tin Press Trust of India dẫn lời các nguồn tin từ Washington cho biết “một cuộc rà soát liên bộ đang được tiến hành để xem xét những sự việc đã xảy ra trong vụ việc này.”

Mỹ xuống thang vụ bắt nhà ngoại giao Ấn "cởi đồ" - 1

Bà Devyani Khobragade từng bị cảnh sát Mỹ bắt phải cởi đồ để khám xét

Động thái này được coi như một sự thừa nhận của Mỹ rằng họ đã phạm sai sót về mặt pháp lý trong vụ bắt giữ và khám xét bà Khobragade. Các nguồn tin từ Washington cho biết cuộc rà soát này đang được tiến hành suốt ngày đêm với mục đích giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt.

Trở ngại duy nhất để tháo gỡ cuộc khủng hoảng ngoại giao này là vấn đề pháp lý của phía Mỹ, song các quan chức Washington cho biết họ đang làm việc với Bộ Tư pháp và quận Nam New York để xử lý rắc rối này.

Trong nội bộ nước Mỹ, Lầu Năm Góc đã bắt đầu tỏ ra khó chịu với vụ “lùm xùm” trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Ấn Độ liên quan đến bà Khobragade. Thái độ khó chịu này bắt nguồn từ việc quân đội Mỹ và Ấn Độ đang có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp chưa từng có khi New Delhi đang chứng tỏ mình là đối tác chiến lược trong khái niệm quốc phòng của Mỹ ở khu vực Nam Á.

Các quan chức Lầu Năm Góc đã bày tỏ lo ngại rằng vụ Khobragade có thể sẽ gây trở ngại đến hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Các nguồn tin bên trong nước Mỹ cũng cho biết Washington đã không ngờ rằng Ấn Độ sẽ phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt trước vụ nhà ngoại giao của họ bị phía Mỹ bắt giữ như thế. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã lĩnh một gáo nước lạnh, và chúng tôi sẽ phải đối mặt với hậu quả.”

Mỹ xuống thang vụ bắt nhà ngoại giao Ấn "cởi đồ" - 2

Dân Ấn Độ biểu tình đòi xóa bỏ đặc quyền của các nhà ngoại giao Mỹ

Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ cũng đã thể hiện sự khó chịu của mình đối với vai trò của đại sứ quán Mỹ trong vụ khủng hoảng ngoại giao trên.

Các quan chức chính phủ Ấn Độ cáo buộc đại sứ quán Mỹ biết rõ quy trình đưa lao động tới Mỹ để giúp việc cho gia đình bà Khobragade nhưng lại không thông báo cho các cơ quan hành pháp của Mỹ về quy trình này để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Để trả đũa, chính phủ Ấn Độ đã tước bỏ nhiều đặc quyền của nhân viên ngoại giao Mỹ tại New Delhi và cáo buộc các nhân viên này bán lại bất hợp pháp các hàng hóa nhập khẩu phục vụ mục đích ngoại giao cho công dân Ấn Độ.

Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Mỹ Khobragade bị bắt giữ hôm 12/12 với cáo buộc khai man trong hồ sơ xin thị thực tới Mỹ cho người giúp việc Sangeeta Richard của mình, đồng thời trả lương cho bà này thấp hơn mức lương tối thiểu của Mỹ.

Điều khiến người dân Ấn Độ giận dữ hơn là cách bà này bị bắt giữ, trong đó cảnh sát Mỹ đã bị tố còng tay, lột quần áo của bà để khám xét và nhốt bà này chung với những kẻ nghiện ma túy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo TimesofIndia) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN