Mỹ: Thót tim khi em bé lọt xuống đường ray

Xe đẩy chở em bé 14 tháng tuổi lăn xuống đường ray khi bà mẹ đang lơ đễnh. May mắn là bà mẹ và đội điều phối nhà ga đã phản ứng đủ nhanh.

Vụ việc xảy ra vào chiều 15/4 tại ga Market-Frankford Line trên Phố 56, phía tây thành phố Philadelphia.

Chị Gale Walker, nhân viên của Cơ quan vận tải đông nam bang Pennsylvania, nói rằng chị không hiểu bằng cách nào sự cố có thể xảy ra, nhưng chị đã phản ứng đủ nhanh sau khi nhận được cuộc gọi báo.

“Tôi chạy ngay tới chỗ nhân viên điều phối vào bảo họ dừng ngay tất cả đoàn tàu chạy qua vì đang có em bé rơi xuống đường ray”, Walker kể lại.

Video từ camera giám sát làm rõ sự việc: Bà mẹ đẩy con đi dạo nhưng lơ đễnh nên không nhận ra rằng chiếc xe đẩy chở con gái 14 tháng tuổi của mình đang trôi xuống đường ray, khi mép đường được làm nghiêng một chút để thoát nước.

Một người đứng gần đó đã gọi điện cho chính quyền để dừng các đoàn tàu chạy đến ga để bà mẹ 28 tuổi kịp bế con và lấy xe lên với sự giúp đỡ của vài người xung quanh.

May mắn là em bé rơi xuống 1,5m nhưng không vấn đề gì. Cảnh sát nói rằng không ai bị truy tố, nhưng vụ việc là bài học cho các bà mẹ đang nuôi con nhỏ.

Xem clip:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN