Mỹ sắp triển khai cá heo chiến đấu tại Biển Đen

Cá heo và sư tử biển do quân đội Mỹ huấn luyện sẽ tham gia các cuộc tập trận sắp tới của quân đội NATO tại khu vực Biển Đen.

Tờ Izvestiya của Nga hôm qua (21/4) dẫn thông báo của phát ngôn viên chương trình động vật biển có vú của Hải quân Mỹ, Tom LaPuzza, cho biết, khoảng 20 con cá heo và 10 con sư tử biển sẽ tham gia các cuộc tập trận sắp tới của NATO ở Biển Đen.

Các cuộc tập trận sẽ kiểm tra thiết bị mới được thiết kế để “làm mất phương hướng các thiết bị phát hiện tàu ngầm của kẻ thù”, trong khi sư tử biển và cá heo sẽ tham gia tìm kiếm thủy lô và các thợ lặn quân sự.

Theo tờ Izvestiya, các cuộc tập trận sẽ được tổ chức trong chương trình huấn luyện các động vật biển có vú, chuyên huấn luyện động vật bảo vệ tàu, hải cảng và phát hiện thủy lôi.

“Ngoài ra, chúng tôi dự định kiểm tra áo giáp mới dành cho cá heo được phát triển bởi một trung tâm nghiên cứu đặc biệt có trụ sở tại trường Đại học Hawaii”, phát ngôn viên Tom LaPuzza tiết lộ.

Mỹ sắp triển khai cá heo chiến đấu tại Biển Đen - 1

Cá heo NATO sẽ tham gia tập trận ở Biển Đen

Ông LaPuzza cho biết, cá heo và sư tử biển sẽ được chuyển tới Ukraine bằng đường không. Đây sẽ là cuộc tập trận đầu tiên của NATO có sự tham gia của cá heo quân sự. Quân đội Mỹ hiện có hơn 100 con cá heo mũi to, sư tử biển California và cá tầm trắng.

Các cuộc tập trận dự kiến kéo dài không quá 2 tuần. Theo một thỏa thuận quốc tế, thời gian tối đa cho phép các quốc gia không tiếp giáp với Biển Đen lưu lại vùng biển này là 21 ngày.

Trước đó, một số báo cáo cho biết, Nga cũng sẽ triển khai cá heo trong các sứ mệnh hải quân tại Biển Đen. Cá heo và sư tử biển quân sự này nằm trong chương trình huấn luyện của Hải quân Ukraine trước khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, nhưng hiện đã được chuyển giao cho Hải quân Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN