Một nạn nhân tử vong trong vụ CSGT bị tông trọng thương

1 trong 5 nạn nhân bị thương trong vụ xe ô tô bán tải tông phải ở Thừa Thiên- Huế đã tử vong.

Đến hơn 23 giờ hôm qua, ngày 22-1, các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiến- Huế mới hoàn tất công tác giải phẩu tử thi đối với nạn nhân Huỳnh Văn Đường (SN 1958), trú tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế để kết luận nguyên nhân tử vong.

Một nạn nhân tử vong trong vụ CSGT bị tông trọng thương - 1

Hiện trường vụ tai nạn

Ông Đường là 1 trong 5 nạn nhân bị thương của vụ xe ô tô bán tải do Nguyễn Xuân Quế (SN 1969) trú tại xã Phú Thượng, Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) điều khiển tông vào nhóm người, trong đó có đại uý Nguyễn Văn Cảm, Đội CSGT Công an TP Huế đang thực thi công vụ, giải quyết vụ va chạm giữa 2 xe gắn máy xảy ra  trước địa chỉ 102 đường Phạm Văn Đồng, TP Huế, xảy ra vào ngày 21-1. Khi lực lượng CSGT Công an TP Huế đang xử lý vụ việc, làm việc với những người liên quan thì ông Đường tới xem nên cũng bị chiếc xe ô tô tông phải.

Sau vụ tai nạn, ông Đường được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng và tử vong sau đó một ngày.

Liến quan đến vụ tai nạn này, Công an TP Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Xuân Quế  về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ.

Ông Quế là người điều khiển xe ô tô bán tải biển kiểm soát 38C – 11039 tông trực diện vào nhóm người trên khiến 5 nạn nhân phải nhập viện.

Đang xử lý tai nạn, một CSGT cùng nhiều người bị xe tông trọng thương

Một đại úy CSGT đang đứng cùng 5 người dân để xử lý vụ tai nạn giao thông thì bất ngờ chiếc xe ô tô bán tải chạy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q. Nhật (Người lao động)
An toàn giao thông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN