Làm việc trên mái nhà, thợ hàn bị điện phóng tử vong

Đứng hàn trên mái nhà, anh Nguyễn Văn Hữu (Nghệ An) đã bị điện cao thế phóng giật tử vong tại chỗ.

Làm việc trên mái nhà, thợ hàn bị điện phóng tử vong - 1

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Đến chiều tối ngày 12-5, thi thể anh Nguyễn Văn Hữu (SN 1986, trú tại xóm 1B, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bị điện giật tử vong đã được bàn giao cho người nhà đưa về gia đình mai táng.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút ngày 12-5. Vào thời điểm trên, trong lúc đứng hàn thi công mái chống nóng tại tầng 2 cho gia đình ông Lê Kim Hải (trú tại khối 1, đường Yên Trường, phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), anh Hữu bất ngờ bị một luồng điện từ đường dây phía trên đầu phóng vào thanh sắt giật khiến nạn nhân gục xuống ngay tại chỗ.

Những người làm cùng anh Hữu hoảng loạn bỏ chạy và kêu cứu. Khi mọi người chạy lên ứng cứu thì anh Hữu đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Trung Đô và Công an TP Vinh đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Theo quan sát, vị trí anh Hữu đang làm việc ở tầng 2 của gia đình ông Hải cách một đường điện trần không có vỏ bọc chưa đầy 1 mét.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hữu rất khó khăn, nạn nhân mới lập gia đình và mới sinh con chưa đầy 1 tháng tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Vũ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN