Hố tử thần khổng lồ “nuốt chửng” quốc lộ ở Thanh Hóa

Sự kiện: Thanh Hóa

Quốc lộ 16 trên địa bàn Thanh Hóa đã bị chia cắt khi xuất hiện 1 hố tử thần khổng lồ có chiều dài khoảng 12m, rộng 9m, sâu khoảng 10 m.

Hố tử thần khổng lồ “nuốt chửng” quốc lộ ở Thanh Hóa - 1

Hố tử thần khổng lồ nuốt chửng tuyến Quốc lộ 16 tại Thanh Hóa

Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo nguyên nhân gửi Tổng Cục đường bộ Việt Nam về sự cố tuyến Quốc lộ 16, đoạn qua xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, bị sụt lún tại Km 144+534 khiến gần như toàn bộ mặt đường bị “nuốt chửng”.

Theo đó, “hố tử thần” trên xuất hiện vào tháng 8 năm 2016. Hố này có chiều rộng khoảng 9 m, sâu khoảng 19 m, xuất hiện ngay cạnh điểm được xây dựng một cống thoát nước.

Quan sát thực tế có thể nhận định nguyên nhân gây sụt lún là do phần đất nền bên dưới hệ thống cống thoát nước bị trôi ra ngoài thân đường. Do không còn bệ đỡ nên hệ thống cống bị kéo sụp xuống đáy “hố tử thần”.

Được biết tuyến quốc lộ này được thi công từ năm 2005 và đưa vào sử dụng năm 2013. Theo Sở Giao thông Vận tải, sau khi báo cáo nguyên nhân, Tổng cục đường bộ Việt Nam đã duyệt chi 1,3 tỉ đồng để Thanh Hóa xử lý “hố tử thần” trên.

Để tránh tai nạn có thể xảy ra, ngành chức năng đã cho rào “hố tử thần”, lắp biển cảnh báo để người đi đường được biết, đồng thời mở tạm 1 lối đi bên cạnh đoạn đường gặp sự cố để nhân dân qua lại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Thanh Hóa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN