Hình ảnh, tình tiết đáng chú ý ở phiên tòa xét xử ông Nguyễn Thành Tài và bà chủ Hoa Tháng Năm

Sự kiện: Thời sự

Tại phiên xét xử ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm, đại diện VKS nói rõ: "Chúng tôi không hề nói rằng 2 bị cáo có mối quan hệ bất chính… Chúng tôi không muốn đào sâu về mối quan hệ này trong quá trình truy tố, xét xử".

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giao khu đất "vàng" ở địa chỉ số 8-12 đường Lê Duẩn (quận 1, TP HCM; viết tắt: 8-12 Lê Duẩn) về tay doanh nghiệp tư nhân khép lại với hình phạt 8 năm tù dành cho nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài. Tương tự, 4 bị cáo còn lại trả giá bằng án phạt tù thích đáng.

Trước khi tuyên bố hình phạt, HĐXX quyết định giảm mức thiệt hại trong vụ án, từ hơn 1.900 xuống 252 tỉ đồng. Luật sư, bị cáo, nhiều người thân tỏ ra phấn khởi trước quyết định này của HĐXX.

Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận nhiều hình ảnh, tình tiết đáng chú ý suốt quá trình xét xử (từ ngày 16 đến ngày 20-9).

HĐXX kết luận thiệt hại trong vụ án là hơn 252 tỉ đồng

HĐXX kết luận thiệt hại trong vụ án là hơn 252 tỉ đồng

Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM nói rõ: "Chúng tôi không hề nói rằng 2 bị cáo có mối quan hệ bất chính… Chúng tôi không muốn đào sâu về mối quan hệ này trong quá trình truy tố, xét xử".

Đại diện VKSND nói rằng cơ quan công tố không khẳng định mối quan hệ giữa bị cáo Tài và bị cáo Thúy là mối quan hệ bất chính

Đại diện VKSND nói rằng cơ quan công tố không khẳng định mối quan hệ giữa bị cáo Tài và bị cáo Thúy là mối quan hệ bất chính

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thành Tài bật khóc và gửi lời xin lỗi đến mẹ già và người dân TP HCM. "Tôi không bao giờ phản bội TP của mình"– bị cáo nói trong nước mắt.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài rơm rớm nước mắt sau khi tòa tuyên án

Bị cáo Nguyễn Thành Tài rơm rớm nước mắt sau khi tòa tuyên án

Bị cáo Lê Thị Thanh Thúy nhắc nhiều đến gia đình, con của bị cáo trong suốt thời gian hầu tòa. Bị cáo cho biết bà nội bị cáo là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ông ngoại bị cáo là Anh hùng LLVTND… Nói lời sau cùng, bà chủ Công ty Hoa Tháng Năm mong tòa án phán quyết công tâm.

Bà chủ Công ty Hoa Tháng Năm khá bình thản sau khi nhận mức án 5 năm tù giam

Bà chủ Công ty Hoa Tháng Năm khá bình thản sau khi nhận mức án 5 năm tù giam

Bị cáo Nguyễn Thành Tài và bị cáo Lê Thị Thanh Thúy tại tòa

Bị cáo Nguyễn Thành Tài và bị cáo Lê Thị Thanh Thúy tại tòa

Nhiều người thân, người từng làm việc chung với các bị cáo cũng có mặt theo dõi phiên tòa. Không ít người cố gắng bắt tay, ôm hôn, động viên các bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài nán lại cảm ơn người thân, bạn bè sau khi HĐXX tuyên bố bế mạc phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Thành Tài nán lại cảm ơn người thân, bạn bè sau khi HĐXX tuyên bố bế mạc phiên tòa

Người thân cố gắng tiếp cận, bắt tay bị cáo Tài

Người thân cố gắng tiếp cận, bắt tay bị cáo Tài

Bị cáo Đào Anh Kiệt và người thân tại phiên tòa

Bị cáo Đào Anh Kiệt và người thân tại phiên tòa

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao thiệt hại trong vụ án ông Nguyễn Thành Tài giao đất ”vàng” giảm từ hơn 1.900 xuống 252 tỉ?

Cơ quan xét xử xác định xác định khoản tiền nhà nước thiệt hại thực tế trong vụ án là hơn 252 tỉ đồng. Trong khi,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Di Lâm - Hoàng Triều ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN