Dùng xà beng cứu tài xế, phụ xe mắc kẹt trong cabin

Tông vào đuôi xe ô tô dừng đèn đỏ, đầu chiếc xe tải bị bẹp dúm làm cả tài xế và phụ xe bị thương nặng, kẹt cứng, buộc người dân phải dùng xà beng giải cứu để đưa đi cấp cứu.

Dùng xà beng cứu tài xế, phụ xe mắc kẹt trong cabin - 1

Đầu xe tải bẹp dúm sau vụ tai nạn khiến cả tài xế và phụ xe bị kẹt cứng bên trong. Ảnh: Hùng Phong

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28/11 tại  đoạn đường tránh ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 37C-044.56 do tài xế Phan Văn Đạo (26 tuổi, ngụ xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển chạy trên đường tránh TP Vinh hướng theo Nam - Bắc. Khi đi đến đoạn ngã 4  giao cắt giữa đường tránh TP Vinh và xã Hưng Thịnh (huyện Hưng Nguyên), do không làm chủ được tốc độ đã tông thẳng vào đuôi xe tải BKS 18N-7528 do tài xế Trịnh Xuân Dũng (50 tuổi, ngụ TP Nam Định, tỉnh Nam Định) điều khiển đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến ca bin xe tải BKS 37C-044.56 bẹp dúm, tài xế Đạo cùng 1 phụ xe (chưa rõ danh tính) bị thương nặng, kẹt cứng trong cabin. Thấy thế, nhiều người dân đã hô hoán nhau dùng xà beng phá cửa xe hàng giờ đồng hồ mới giải cứu được 2 nạn nhân ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN