Điều tra nguyên nhân bao cao su nổi trắng hồ Linh Đàm

Sự kiện: Tin nóng Tin Hà Nội

Chỉ huy Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ của công an quận điều tra, làm rõ nguyên nhân bao cao su nổi trắng một góc hồ Linh Đàm.

Điều tra nguyên nhân bao cao su nổi trắng hồ Linh Đàm - 1

Bao cao su, băng vệ sinh… đã qua sử dụng nổi trắng mặt hồ Linh Đàm (Hà Nội) sáng 22.11

Liên quan đến hiện tượng bao cao su nổi trắng một góc hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai), sáng 23.11, Đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an quận vào cuộc xác minh làm rõ sự việc.

Trước đó, sáng 22.11, người dân đi bộ ở hồ Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) nhìn thấy rất nhiều bao cao su, băng vệ sinh… đã qua sử dụng nổi trắng ở mặt hồ. Xí nghiệp thoát nước số 4 (Đơn vị quản lý hồ Linh Đàm) sau đó đã cử công nhân xuống dọn dẹp để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ông Âu Văn Thân – Tổ trưởng ban quản lý mặt hồ Linh Đàm chia sẻ, có thể đêm tối, đối tượng nào đó đã lợi dụng vứt bao cao su, băng vệ sinh xuống hồ. Tuy nhiên, với số lượng nhiều như vậy, không thể nào do một hộ dân nào đó vứt ra. Ngoài ra, đi kèm với bao cao su, băng vệ sinh là rất nhiều vỏ dầu gội, vỏ lược, bàn chải đánh răng...

Điều tra nguyên nhân bao cao su nổi trắng hồ Linh Đàm - 2

Công an quận Hoàng Mai bác bỏ thông tin nghi ngờ nguyên nhân xuất hiện bao cao su là do xe bồn hút bể phốt ở khách sạn, nhà nghỉ xả thải xuống hồ

Có ý kiến nghi ngờ, việc hồ Linh Đàm xuất hiện số lượng lớn bao cao su là do xe bồn hút bể phốt từ khách sạn, nhà nghỉ rồi xả trộm xuống hồ. Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Hồng Thái bác bỏ nghi ngờ này, sự việc vẫn đang được công an quận xác minh.

Khi được hỏi về việc, từ trước tới nay công an quận có phát hiện trường hợp xe bồn hút bể phốt xả thải xuống hồ Linh Đàm chưa?, Đại tá Thái khẳng định: “Không có những việc này”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN