Đi nhà trẻ tư nhân, bé 16 tháng tuổi nguy kịch

Ngày 20/12, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu Nguyễn Ngọc Hải Hà (16 tháng tuổi, ngụ TP Biên Hòa) bị chấn thương sọ não, nguy kịch sau khi được gia đình đem đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân không phép (khu phố 2, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa).

Trước đó, sáng 18/12, gia đình nhận được tin cháu Hà bị nôn ói, sức khỏe nguy kịch. Chủ cơ sở giữ trẻ khẳng định trong quá trình ở đây, cháu Hà không hề bị ngã hay gặp sự cố nào gây chấn thương.

Đi nhà trẻ tư nhân, bé 16 tháng tuổi nguy kịch - 1

Cơ sở giữ trẻ của bà Nguyễn Thị Thu Vân đóng cửa sau 2 ngày xảy ra vụ việcẢnh: XUÂN HOÀNG

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, các bác sĩ cho biết khi vào bệnh viện,  cháu Hà trong tình trạng da xanh, thiếu máu, co cứng cơ toàn thân và suy hô hấp. Các bác sĩ chẩn đoán cháu Hà bị hôn mê do máu tụ dưới màng cứng bán cầu não trái nên đã tiến hành phẫu thuật. Sau đó, theo yêu cầu của gia đình, cháu Hà được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Đến tối 20/12, cháu Hà vẫn đang được theo dõi sát sao tại Khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán “hậu phẫu máu tụ màng cứng thái dương trái, nạn nhân bị té”.

Cha mẹ cháu Hà đều là công nhân, gửi cháu ở nhà trẻ tư nhân này với giá 1,2 triệu đồng/tháng và mới được 3 ngày. Sức khỏe cháu Hà trước khi xảy ra sự việc bình thường.

Theo bà Trần Thị Ngọc Hương, Phó Chủ tịch UBND phường Bửu Hòa, nhà trẻ trên do bà Nguyễn Thị Thu Vân (42 tuổi) làm chủ, đang trong thời gian chờ cấp phép. Công an TP Biên Hòa đã mời chủ cơ sở giữ trẻ lên lấy lời khai. Hiện nhà trẻ tự phát này đã đóng cửa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hoàng - P.Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN