"Đại gia vàng" lại xin lùi thời gian tháo dỡ 3 căn nhà trong biệt phủ

Mặc dù ngày 15-4 này là hạn cuối cùng “đại gia vàng” phải hoàn thành việc tháo dỡ biệt phủ xây dựng trái phép trên núi Hải Vân, nhưng một lần nữa “đại gia vàng” lại xin gia hạn thêm việc tháo dỡ 1 căn nhà rường, 2 căn nhà xây trong khu biệt phủ.

"Đại gia vàng" lại xin lùi thời gian tháo dỡ 3 căn nhà trong biệt phủ - 1

Căn nhà rường ông Quang xin giữ lại

Trả lời báo chí chiều 11-4, ông Phạm Minh, Chánh văn phòng UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, cho biết đại gia vàng Ngô Văn Quang (giám đốc công ty vàng Phước Minh, tỉnh Quảng Nam) đã ngỏ ý muốn xin địa phương tạm thời chưa tháo dỡ 1 căn nhà rường, 2 căn nhà xây trong khu biệt phủ do ông Quang xây trái phép trên núi Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu).

Theo ông Minh, ông Quang nói rằng hiện căn nhà rường là nơi ông đặt bàn thờ tự, 2 căn nhà xây hiện đang dùng để tập trung vật liệu, hạng mục tháo dỡ trong khi gia đình đang tìm mặt bằng. Khi nào có mặt bằng, ông sẽ tháo dỡ và chuyển đi.Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất từ đội Quy tắc đô thị quận Liên Chiểu việc tháo dỡ khu biệt phủ đã đạt khoảng 75%.

"Đại gia vàng" lại xin lùi thời gian tháo dỡ 3 căn nhà trong biệt phủ - 2

Khẩn trương tháo dỡ biệt thự nhưng khó hoàn thành đúng hẹn ngày 15-4

Trước đó, nư Báo Người Lao Động đã đưa tin, cuối năm 2015, báo chí phát hiện 2 khu biệt biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân của ông Quang và ông Phan Như Thạch, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Cơ quan chức năng vào cuộc yêu cầu tháo dỡ, ông Thạch chấp hành xong còn ông Quang xin gia hạn và được chính quyền địa phương cho phép đến ngày 15-4 phải tháo dỡ xong. Tuy nhiên, ông Quang lại ngỏ ý muốn lùi thời gian tháo dỡ 3 căn nhà trên chờ tìm mặt bằng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tr. Thường ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN